Những điều đặc biệt ở lớp học Tỏa sáng

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Khi tham gia lớp học Tỏa sáng, em được rèn luyện kỹ năng tư duy, hiểu được những giá trị trong cuộc sống. Từ người có những lúc suy nghĩ tiêu cực, em đã thay đổi theo hướng tích cực và hướng đến những giá trị tốt đẹp…

Học sinh đi xe buýt 70 km đến lớp học Tỏa sáng

Hơn 5 năm nay, trừ thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mỗi tháng, lớp học Tỏa sáng lại được Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội thuộc Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức một lần vào Chủ nhật. Với mong muốn được các chuyên gia, giám đốc doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng sống, tư vấn định hướng nghề nghiệp, thiết lập mục đích sống, lập kế hoạch cuộc đời… Nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội đã không ngại thức dậy sớm, bắt xe buýt, đi xe đạp đến lớp học Tỏa sáng.

Giám đốc Công ty CP Thương mại Quốc tế Pacos Nguyễn Văn Hai trao đổi với các em học sinh lớp học Tỏa sáng về chủ đề Sống chuyên nghiệp. Ảnh: Trần Oanh.
Giám đốc Công ty CP Thương mại Quốc tế Pacos Nguyễn Văn Hai trao đổi với các em học sinh lớp học Tỏa sáng về chủ đề Sống chuyên nghiệp. Ảnh: Trần Oanh.

Buổi học Chủ nhật ngày 19/2, có 47 học sinh Lớp học Tỏa sáng được anh Nguyễn Văn Hai là Giám đốc Công ty CP Thương mại Quốc tế Pacos trao đổi về chủ đề Sống chuyên nghiệp. Theo đó, tất cả những việc từ làm con; học hành; chơi; lựa chọn nghề nghiệp, hướng đi đều phải được thực hiện chuyên nghiệp để biến mình trở thành phiên bản tốt nhất.

Trong khi đó, ở buổi đứng lớp đầu tiên, từ những gì đã trải qua, anh Đỗ Vinh Quang là Phó Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group chia sẻ với các em học sinh cấp 3 và sinh viên đại học năm nhất về việc xác lập công việc, tương lai, chuẩn bị những hành trang cho cuộc sống sau này… Các em hoàn toàn có cơ hội được tìm hiểu, cọ sát, thử sức ở Tập đoàn T&T nếu có đam mê và thế mạnh bản thân.

Phó Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Vinh tư vấn cho các em học sinh, sinh viên về chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Ảnh: Trần Oanh. 
Phó Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Vinh tư vấn cho các em học sinh, sinh viên về chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Ảnh: Trần Oanh. 

Lớp học Tỏa sáng với những chủ đề thiết thực đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút nhiều em học sinh giơ tay phát biểu để nói lên quan điểm của mình cũng như đón nhận những kiến thức, kỹ năng sống cần thiết. Bởi vậy, mặc dù có nhà cách lớp học Tỏa sáng tới 70km nhưng em Phạm Thị Minh Ngọc (huyện Mỹ Đức) luôn đi học đầy đủ. “Cháu dậy từ 5h sáng và bắt xe buýt đến lớp học Tỏa sáng. Lần đầu tiên đến lớp, do chưa quen ai nên cháu hơi bỡ ngỡ và sợ. Nhưng cháu mạnh dạn giơ tay phát biểu và là tiền đề để có sự tự tin. Sau hơn nửa năm tham gia lớp học Tỏa sáng, cháu được trang bị nhiều kỹ năng như nói trước đám đông cùng những kiến thức xã hội rất bổ ích. Hiện nay cháu còn được một bác chủ DN hỗ trợ thêm…” – em Minh Ngọc chia sẻ.

Những điều đặc biệt ở lớp học Tỏa sáng - Ảnh 1

Nhiều em học sinh khác cũng cho biết, trước khi tham gia lớp học Tỏa sáng, bản thân là người nhút nhát và tự ti về hoàn cảnh của mình nhưng sau một thời gian đã trở nên tự tin. Không những thế, các em đã áp dụng được những điều được học vào công việc học hành và cuộc sống của mình. “Em là người hướng nội, không có nhiều bạn. Nhưng lớp học Tỏa sáng là môi trường để em tiếp xúc với nhiều người bạn; học được những kiến thức, trang bị kỹ năng sống mà ở trường học hiếm khi có như xây dựng kế hoạch, cách đặt mục tiêu cuộc sống. Em đã áp dụng hai bài học này để xây dựng cho mình kế hoạch riêng” – em Đỗ Anh Tú đến từ huyện Đan Phượng cho hay.

Giúp học sinh phát triển bản thân

Qua lớp học Tỏa sáng, chúng em nhận được nhiều tình cảm của các anh, chị, cô, chú, bác đã trao đổi, chia sẽ, dạy những kiến thức tiếng Anh, kỹ năng mềm… để là hành trang để tự tin bước vào cuộc sống. “Em được rèn luyện kỹ năng tư duy, hiểu được những giá trị trong cuộc sống. Từ người có những lúc suy nghĩ tiêu cực, em đã thay đổi theo hướng tích cực và hướng đến những giá trị tốt đẹp…” – một em sinh viên nói lời cảm ơn trước khi kết thúc khóa học.

Tham gia lớp học Tỏa sáng là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. 
Tham gia lớp học Tỏa sáng là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội. 

Hiện nay nhiều bạn có điện thoại thông minh, sử dụng internet nhưng nó là con dao hai lưỡi. Bởi vì trên mạng có quá nhiều thông tin rác còn những cái có giá trị chiếm rất ít. Từ nhận định này, Giám đốc Công ty CP Thương mại Quốc tế Pacos Nguyễn Văn Hai hiện đang bảo trợ cho 1 – 2 bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn cho biết: Những điều tôi chia sẻ trong buổi học hôm nay là các trải nghiệm thực tế mình đã trải qua, rất cần thiết cho các bạn trẻ. Bởi chúng tôi thấy, cái thiếu của các bạn là trải nghiệm thực tiễn, thực tế của những người đã và đang điều hành DN, làm việc và quản lý nhân viên. Các bạn đã tiếp thu rất nhanh và có tinh thần học hỏi.

Các em học sinh Lớp học Tỏa sáng chăm chú lắng nghe và ghi chép những chia sẻ của các chuyên gia, giám đốc doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng, tư vấn định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Trần Oanh.
Các em học sinh Lớp học Tỏa sáng chăm chú lắng nghe và ghi chép những chia sẻ của các chuyên gia, giám đốc doanh nghiệp về kiến thức, kỹ năng, tư vấn định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Trần Oanh.

Phó Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Vinh Quang cho rằng, với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Tập đoàn luôn coi trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội bên cạnh sự phát triển của DN. Là người trẻ tham gia điều hành và quản trị tập đoàn, anh Vinh Quang luôn muốn nêu cao tinh thần cũng như phát huy hết giá trị phát triển của các hoạt động trách nhiệm xã hội đến toàn thể các nhân viên trong tập đoàn. "Qua đó để các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được tình cảm, sự yêu thương cũng như có thêm nghị lực để vượt lên hoàn cảnh, sau này trở thành người công dân có ích cho xã hội" - Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội Đỗ Quang Vinh cho hay.

Đến với lớp học Tỏa sáng, các diễn giả không chỉ trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, lập kế hoạch cho cuộc sống, xây dựng mục tiêu… mà còn hỗ trợ kinh phí cho tất cả học sinh trong lớp. Bởi vậy, mỗi buổi học, mỗi em được nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng là khích lệ tinh thần học tập và phấn đấu vươn lên. Với số tiền này giúp các em mua sắm đồ dùng học tập, đóng học phí, phụ giúp gia đình chi trả sinh hoạt trong cuộc sống, chữa bệnh. Em Đỗ Anh Tú sau khi chữa khỏi căn bệnh ung thư xương còn được chú Đinh Tiến Đức là Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Tiên Phong hỗ trợ lắp cái chân giả để em di chuyển thuận lợi.

Sứ mệnh của lớp học Tỏa sáng là giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội trong học tập và trong cuộc sống. Chính vì vậy, các chuyên gia, giám đốc DN, nhà tài trợ đều mong muốn lớp học được tổ chức thường xuyên, thay đổi nhiều diễn giả khác nhau để người học có cơ hội được học hỏi những kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm quý giá để chắt lọc, áp dụng. Để qua đó các em phát triển bản thân và sau này có điều kiện thì lại quay lại lớp học Tỏa sáng để giúp đỡ những lớp em sau.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần