Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền:

Nỗ lực hơn nữa để không ai thiếu xe về quê nghỉ Tết

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại buổi kiểm tra Bến xe Mỹ Đình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu tập thể cán bộ, công nhân viên bến xe lỗ lực hơn nữa để tất cả người dân qua bến đều có xe về nhà nghỉ Tết thuận lợi, an toàn nhất.

Chiều nay 31/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền có buổi kiểm tra Bến xe Mỹ Đình trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tăng cường 2.500 xe trong dịp Tết

Ông Phạm Mạnh Hùng - Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội cho biết: “Để phục vụ tốt nhất cho hành khách qua bến xe trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công ty đã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ về an ninh trật tự, cơ sở vật chất, tinh thần thái độ phục vụ của nhân viên, phối hợp và thúc đẩy các nhà xe cùng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra Bến xe Mỹ Đình trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra Bến xe Mỹ Đình trước dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đợt cao điểm phục vụ hành khách về quê dịp Tết Nguyên đán sẽ diễn ra trong các ngày 21, 22, 23 và ngày 27, 28, 29 tháng Chạp, dự báo lượng hành khách qua bến xe trong thời gian này tăng 300 - 350% so với ngày thường. Một số tuyến có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Trước thực tế đó, Công ty đã phối hợp với các đơn vị vận tải trên tuyến chuẩn bị tốt và đầy đủ phương tiện để tăng cường khả năng giải tỏa, đảm bảo vận chuyển hết hành khách trong ngày. Dự kiến, lượng xe tăng cường trong dịp Tết là 2.500 xe.

Lượng xe đã được phân bổ cho từng tuyến theo kế hoạch dự báo phù hợp với lưu lượng hành khách đi lại. Ngoài ra, những tuyến buýt kế cận với tần xuất cao cũng sẽ hỗ trợ giảm tải lượng hành khách liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra khu vực hành khách lên xe.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra khu vực hành khách lên xe.

Về công tác điều hành, đơn vị đã tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy của các bến và phương tiện vận tải, xây dựng phương án xử lý nếu xảy ra sự cố. Lực lượng bảo vệ cũng tăng cường công tác kiểm tra, tuần tra và xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, các bến xe đã xây dựng phương án tổ chức giao thông, sắp xếp và điều tiết phương tiện, triển khai kịp thời phương án tăng cường xe. Kiểm tra việc tăng giá vé, cước lệch chiều của các đơn vị vận tải để ngăn chặn tình trạng thu việc thu vé cao hơn giá vé đã đăng ký.

“Bến xe đã phối hợp với chặt chẽ với lực lượng công an để xây dựng phương án đảm bảo an ninh. Đồng thời ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, triệt phá các tệ nạn xã hội, cò mồi, dẫn khách…” – ông Phạm Mạnh Hùng chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu tập thể cán bộ, công nhân viên bến xe lỗ lực hơn nữa để tất cả người dân qua bến đều có xe về nhà nghỉ Tết thuận lợi, an toàn nhất.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu tập thể cán bộ, công nhân viên bến xe lỗ lực hơn nữa để tất cả người dân qua bến đều có xe về nhà nghỉ Tết thuận lợi, an toàn nhất.

Đảm bảo 100% hành khách trên xe khi xuất bến phải có vé

Theo Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội, đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị vận tải để tổ chức bán vé điện tử, cấp lệnh điện tử theo quy định, đảm bảo 100% hành khách trên xe khi xuất bến phải có vé.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao công tác tổ chức phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn của Sở GTVT cũng như Công ty CP Bến xe Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: “Khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết, các lãnh đạo, cán bộ nhân viên bến xe cùng lực lượng chức năng vẫn căng mình làm việc, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, đây là sự cố gắng xứng đáng được động viên, khích lệ”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, lãnh đạo, công nhân viên tại bến xe cần phải lỗ lực hơn nữa, phát huy những kết quả đã đạt được; đồng thời khẩn trương khắc phục những thiếu sót, phát sinh trong quá trình vận hành để tất cả người dân qua bến đều có xe về nhà thuận lợi, an toàn nhất.

Dịp cao điểm phục vụ hành khách đang tới bến xe rất gần, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu bến xe phải xây dựng kế hoạch để khách hàng tới thấy an toàn, thuận tiện, phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp. Tới đây, khi hoàn thiện đường Vành đai 4, TP sẽ có chủ trương rà soát, sắp xếp lại các bến xe trên địa bàn. Do đó, quản lý bến xe cần lưu tâm, có tầm nhìn xa, phải tích hợp nhiều dịch vụ cho khách hàng lựa chọn từ bây giờ.

“Tôi tin rằng, bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, toàn thể ngành Vận tải của Hà Nội nói chung cũng như Bến xe Mỹ Đình nói riêng sẽ hoàn thành nhiệm vụ đưa đón người dân về quê nghỉ Tết được thuận lợi nhất, an toàn nhất. Góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hoàn thành tốt nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông vận tải, Bến xe Mỹ Đình và lực lượng chức năng TP Hà Nội.