Nơi trẻ em Việt Nam bày tỏ nhiều thông điệp về cuộc sống

Thuỷ Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông qua Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 5/2017, các em sẽ được trao đổi, thảo luận cũng như đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Hồng Lan tặng quà cho trẻ em tham dự Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5/2017.

Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 5/2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” được khai mạc hôm nay 24/8 tại Hà Nội. Sự kiện này do Bộ LĐTB&XH; Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì với sự hỗ trợ phối hợp của các bộ, ngành, tổ chức. 

200 đại biểu từ 9 đến 16 tuổi đại diện cho trẻ em 48 tỉnh, TP, các Làng trẻ em SOS và Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thuỵ An sẽ tham dự Diễn đàn.

 Trẻ em được bày tỏ nguyện vọng của mình tại diễn đàn.
Tại Diễn đàn Trẻ em Quốc gia, các em sẽ thảo luận 4 nhóm nội dung, bao gồm: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Phát biểu trong buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Hồng Lan mong muốn đại diện cho trẻ em trên mọi miền đất nước mang các thông điệm, kiến nghị đến Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ 5.

Thứ trưởng Đào Hồng Lan cũng mong muốn các em tích cực, sáng tạo, năng động, tự tin tham gia đầy đủ các hoạt động của Diễn đàn để đáp ứng sự mong đợi của bạn bè, thầy cô giáo và các anh chị phụ trách. 

Và, trong hai ngày (25 và 26/8), các đại biểu sẽ được tham gia những hoạt động bổ ích, lý thú và sẽ tiếp tục thảo luận về các chủ đề phòng, chống bạo lực trẻ em. Đặc biệt là phòng, chống bạo lực học đường để chúng ta xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện theo quy định của Luật Trẻ em và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Luật Trẻ em.

Sáng nay, trước khi diễn ra buổi khai mạc, các đại biểu đã vào thăm Lăng Bác, Nhà Quốc hội. Chiều nay và ngày mai, các đại biểu tham gia thảo luận theo 4 nhóm vấn đề đã nói ở trên, hoàn thiện nội dung trình bày theo nhóm, giao lưu. Ngày 26/8, các đại biểu sẽ được đối thoại với lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức.

“Theo em, để giảm bớt bạo lực học đường phụ thuộc vào tinh thần tự giác của các bạn học sinh. Bởi nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do những câu nói xúc phạm, thường được đăng trên face book. Chúng ta nên sử dụng facebook có văn hoá và để ngăn chặn học đường thì mỗi người hãy nhịn nhau thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn” – Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng đến từ tỉnh Bình Phước chia sẻ.