Ông Obama kêu gọi hòa bình ở Biển Đông trong bài phát biểu cuối tại LHQ

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong bài phát biểu cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ), ông Obama kêu gọi quốc tế hành động vì hòa bình ở Biển Đông.

Trong bài phát biểu này, ông Obama đề cập đến nhiều vấn đề khu vực và quốc tế đang được quan tâm như tranh chấp tại Biển Đông, chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cuộc khủng hoảng Syria.
                            Tổng thống Mỹ Barack Obama
"Một giải pháp hoà bình do luật pháp mang lại đối với các tranh chấp ở Biển Đông sẽ đem đến sự ổn định vững chắc hơn rất nhiều so với hành động quân sự hoá", ông Obama nói.
Phát biểu của ông Obama được cho là nhắm đến những hành động cải tạo và xây dựng phi pháp các đảo đá và rạn san hô của Trung Quốc ở Biển Đông.
Thời gian qua, Bắc Kinh cũng đẩy nhanh tốc độ quân sự hóa tại các công trình trái phép do nước này xây dựng, khiến nhiều quốc gia trong khu vực lo ngại về khả năng tuyên bố vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.
Ngoài vấn đề Biển Đông, Tổng thống Mỹ còn nhắc đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi ở Triều Tiên. Ông cho rằng vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên gần đây gây nguy hiểm cho tất cả mọi người và Bình Nhưỡng phải gánh chịu hậu quả.
"Chúng ta không thể trốn tránh tương lai chiến tranh hạt nhân nổ ra nếu tất cả chúng ta không cam kết chấm dứt việc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời thúc đẩy một thế giới không có vũ khí hạt nhân", ông Obama nói.