Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm:

Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đối mặt mới nhiều khó khăn, thách thức nhất là dịch bệnh Covid-19, nhưng Quận Hoàn Kiếm đã lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021. Trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Quận vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”.

Nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm; kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Hoàn Kiếm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quận Hoàn Kiếm
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quận Hoàn Kiếm

Bên cạnh những thuận lợi, Quận cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp tới việc thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của quận.

Mặc dù phải triển khai một khối lượng công việc lớn, quan trọng trong cùng một thời điểm, nhưng Quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển. Triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

 

Năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành 18/19 chỉ tiêu HĐND quận đề ra. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận ước đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 147,4% dự toán Thành phố giao, bằng 125,4% so với cùng kỳ (thuế ngoài quốc doanh ước đạt 9.242 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ, đạt 140,7% dự toán năm).

Cùng với đó, công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm; Công tác quản lý đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các hoạt động văn hoá lớn, quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Năm 2021, Quận Hoàn Kiếm đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận thành 7 chương trình công tác và 33 đề án trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa xã hội; quản lý đô thị; cải cách hành chính; xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể; an ninh – quốc phòng.

Quận đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, quận cũng đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 bảo đảm dân chủ công bằng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”, kể từ ngày 01/7//2021, 18/18 phường thuộc quận đã chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo quy định, hiệu lực, hiệu quả của chính quyền tiếp tục được nâng cao.

Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành Kế hoạch số 27-KH/QU ngày 24/9/2021 về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội “Về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” để triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đối với các cấp ủy cơ sở, các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm đẩy mạnh gắn với tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; trong năm, toàn Đảng bộ quận kết nạp 213/210 đảng viên (đạt 101,4%). Quận ủy đã tổ chức tốt 4 đợt trao Huy hiệu Đảng đối với 665 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và phải triển khai nhiều công việc trong cùng thời điểm, song được sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, Thành phố, sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Quận uỷ, UBND quận, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự tham gia tích cực của UB MTTQ, các đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và nhân dân, quận đã triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được triển khai toàn diện; chính sách xã hội được thực hiện tốt, kịp thời, chu đáo, động viên được các tầng lớp nhân dân trong quận, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân...

 

Với những kết quả đạt được những năm qua, trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”.

Kiểm soát tốt dịch bệnh gắn liền với phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm nhiều khó khăn, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, diến biến phức tạp. Quận ủy Hoàn Kiếm xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng tập trung vào một số nội dung như:

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận gắn với tổ chức thực hiện 10 Chương trình công tác của Thành ủy, 07 Chương trình công tác và 33 Đề án công tác toàn khoá của Quận ủy khóa XXVI.

Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định 
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định 

Thực hiện tốt hơn công tác xã hội hoá nhằm thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong quận về bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng. Chỉ đạo có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là các công trình trọng điểm của quận. Tập trung thực hiện chỉnh trang các tuyến phố, hạ tầng cơ sở và đô thị, tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp, văn minh là điểm nhấn nổi bật của Thủ đô.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa – xã hội. Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19.

Quan tâm huy động các lực lượng xã hội tích cực tham gia thực hiện chính sách xã hội, chăm sóc người có công, giải quyết việc làm, giảm hộ cận nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Chủ động nắm chắc tình hình, có những giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH, nhất là những địa bàn nhạy cảm và những lĩnh vực phức tạp. Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Chăm lo xây dựng lực lượng Công an, Quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mới. Lãnh đạo tổ chức tốt các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, xây dựng và củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/NQ-QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Tập trung đổi mới toàn diện hoạt động của HĐND quận, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành của UBND quận, phường; Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của quận chuyên nghiệp, có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm có nhiều khó khăn, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, diễn biến phức tạp.

Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy (ngồi giữa); đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (bên phải); đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận (bên trái) chủ trì Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, ngày 12/1/2022.
Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy (ngồi giữa); đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy (bên phải); đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận (bên trái) chủ trì Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, ngày 12/1/2022.

Do vậy, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tạo sự đoàn kết và đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Quận, của từng địa phương, đơn vị, nhằm tạo những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Cùng với đó, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.