Phát huy vai trò xung kích của Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/3, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” và tuyên dương 10 gương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu năm 2017.

Cách đây 87 năm, ngày 26/3/1931 - Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức được thành lập. Trải qua 87 năm, với 12 kỳ đại hội, tổ chức Đoàn luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và Nhân dân giao phó, động viên lực lượng hùng hậu thanh niên xung kích cách mạng, viết nên huyền thoại và tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam.
10 gương mặt cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo các đơn vị tham dự buổi lễ.
Với bao thăng trầm của lịch sử, cùng sự vận động và phát triển của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Hà Nội đã trải qua 6 kỳ đại hội với nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô, đất nước và tổ chức Đoàn của TP. Ở bất cứ thời kỳ nào, thanh niên Hà Nội nói chung, khối các cơ quan TP nói riêng vẫn luôn tự hào là nơi khơi xướng nhiều phong trào hành động cách mạng. Tất cả đã đánh dấu bước trưởng thành và phát triển vượt bậc của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Năm 2018 với chủ đề “Đẩy mạnh phòng trào tham mưu giỏi, phục vụ tốt; xây dựng hình ảnh cán bộ công chức trẻ; kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”, một năm được bắt đầu từ tiền đề thuận lợi và nhiều cơ hội quý báu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong 3 tháng đầu năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đã chủ động sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, phong trào phát huy được sức trẻ, sự sáng tạo, nhiệt huyết, tinh thần xung kích, trách nhiệm của đoàn viên trong thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Thị Thu Hằng biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đã đạt được. Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức cơ sở Đoàn trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn cơ sở; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được các cấp ủy, chính quyền giao phó. Cùng với đó, Đoàn Khối phải phát huy vai trò lãnh đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy - HĐND - UBND TP…
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà nhận kỷ niệm chương ''Vì thế hệ trẻ''.
Tại lễ kỷ niệm, 7 lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cơ sở Đoàn trực thuộc đã vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Trong đó, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà vinh dự nhận được phần thưởng cao quý này. Ngoài ra, Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội cũng tuyên dương 10 gương cán bộ, công chức trẻ tiêu biểu được lựa chọn trong 60 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phong trào thanh niên năm 2017.