Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp: Hiệu quả trong cách làm của Long Biên

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 27/2/2012) của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước, quận Long Biên tiếp tục khẳng định là đơn vị có những cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Qua đó, không chỉ giúp tăng số lượng cơ sở Đảng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của DN.

Những giải pháp phù hợp thực tiễn

Với một số lượng lớn DN ngoài Nhà nước đóng trên địa bàn, Quận ủy Long Biên luôn xác định việc đẩy mạnh phát triển tổ chức cơ sở Đảng cả về số lượng và chất lượng là nhiệm vụ quan trọng.

Lãnh đạo quận Long Biên gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Hà Trần
Lãnh đạo quận Long Biên gặp gỡ các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Hà Trần

Quận xác định việc đồng hành và hỗ trợ, tạo điều kiện để các DN phát triển bằng những giải pháp thiết thực là cách làm hiệu quả nhất. Như lãnh đạo quận cho biết, quận thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tiếp thu ý kiến của DN để giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để DN hoạt động, tháo gỡ về thủ tục hành chính.

Đồng thời, quận tổ chức các buổi trao đổi, tọa đàm về việc thành lập tổ chức Đảng, các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước. Thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các DN, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN.

Đặc biệt, năm 2017, Đảng ủy Khối DN quận Long Biên được thành lập đã thực sự trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với các DN trên địa bàn. Đồng thời cũng giúp các DN có cùng sân chơi chung, hỗ trợ lẫn nhau, vừa phát triển công tác Đảng, vừa phát triển kinh tế.

Như Bí thư Đảng ủy Khối DN quận Long Biên Đinh Thị Bích Nguyệt chia sẻ, Đảng bộ Khối DN của quận mới thành lập được 4 năm nhưng không ngừng phát triển, đến nay đã có 70 Chi bộ với 768 đảng viên. Trong đó, đáng kể có 3 DN tự tìm tới Đảng ủy Khối để đề nghị được thành lập Chi bộ.

Để có những kết quả này, Đảng ủy Khối DN quận đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Quận ủy, Đảng ủy các phường và đoàn thể bám sát cơ sở, kiên trì trong công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho chủ DN thấy được tác dụng thiết thực của việc có tổ chức Đảng trong DN. Coi đó là một điều kiện quan trọng tạo ra sự gắn kết bền vững, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của DN.

Đảng ủy Khối đã tạo điều kiện thuận lợi cho các DN để tiến hành các bước thành lập tổ chức Đảng và đoàn thể từ khâu khảo sát đến các thủ tục thành lập, tổ chức Lễ ra mắt trang trọng, có sự tham dự của các lãnh đạo Quận ủy dự chỉ đạo và động viên…

Đồng thời, để hỗ trợ DN trong công tác Đảng, cùng với cử cán bộ hướng dẫn trực tiếp theo hướng cầm tay chỉ việc, Đảng ủy Khối DN quận đã xây dựng 2 bộ quy trình “kết nạp đảng viên mới” và quy trình “công nhận đảng viên chính thức” chi tiết từng thời gian, đầu việc, biểu mẫu… được cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Quận, in cho từng Chi bộ và lập sách điện tử rất thuận lợi trong khai thác sử dụng.

“Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối còn vận động, tổ chức và làm cầu nối cho các DN kết nối tiêu thụ sản phẩm nội Khối; nhiều DN thực hiện tiêu thụ sản phẩm nội Khối với mức giá ưu đãi; chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh doanh, giúp nhau cùng phát triển kinh tế. Việc kết nối tiêu thụ sản phẩm nội Khối có sức lan tỏa, tạo sân chơi chung, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển. Đến thời điểm tháng 10/2022, đã có 18 DN ký kết “tiêu thụ sản phẩm” hàng hóa, dịch vụ của nhau”- Bí thư Đảng ủy Khối DN quận Long Biên chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Chi bộ

Quận Long Biên cũng là điển hình trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 108 ngày 25/02/2022 của Quận ủy Long Biên thực hiện Đề án số 11 ngày 6/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trong tình hình mới”, Đảng ủy Khối DN của quận đã xây dựng và triển khai thực hiện Chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thí điểm sinh hoạt Chi bộ trực tuyến đối với Chi bộ có đảng viên hoạt động phân tán thuộc Đảng bộ Khối DN”.

Như Bí thư Đảng ủy Khối DN quận Đinh Thị Bích Nguyệt chia sẻ, giải pháp này trước mắt áp dụng trong một số buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt học tập, sinh hoạt chuyên đề và đã đem lại hiệu quả thiết thực, nhất là trong hoàn cảnh có dịch bệnh, thiên tai. Đây cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu thực hiện tốt mô hình “Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt”. Từ thực tế cho thấy, hình thức sinh hoạt trực tuyến là thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của DN.

Như ông Hoàng Mạnh Cường – Đảng ủy viên Đảng ủy Khối DN quận, Bí thư Chi bộ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn cho biết, việc sinh hoạt chi bộ trực tuyến rất phù hợp với công ty. Chuyên đề của Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa các bước tiến hành sinh hoạt Chi bộ và có định lượng thời gian cho từng bước, tránh dàn trải, giúp cho Bí thư Chi bộ dù là mới cũng tổ chức tốt một buổi sinh hoạt Chi bộ. Chi bộ đã duy trì chặt chẽ chế độ sinh hoạt, tỷ lệ đảng viên đạt 100%, nội dung, các bước sinh hoạt được chuẩn bị kỹ, toàn diện; công tác quản lý đảng viên được thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn.

Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thạch Bàn khi thành lập tháng 7/2014 có 4 đảng viên, đến tháng 10/2022 đã có 8 đảng viên và đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp một đảng viên mới là phó giám đốc công ty.

“Trước đây thực sự là tôi cũng chưa dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng Đảng, nhưng với sự lan tỏa nhiệt huyết từ Đảng ủy Khối DN quận Long Biên, tôi đã xác định được vai trò của người đứng đầu rất quan trọng, coi trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng hơn trước đây. Ngoài ra, tôi luôn quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương, BHXH cho người lao động.

Đồng thời quan tâm đến các hoạt động xã hội từ thiện, thực hiện trách nhiệm xã hội của DN, trong đại dịch Covid-19 vừa rồi, công ty chúng tôi đã ủng hộ 500 triệu đồng cho các cán bộ, đảng viên, người lao động trong DN và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn”- ông Hoàng Mạnh Cường cho biết.

Cùng với đó, năm 2022, Đảng ủy Khối DN quận đã lựa chọn 3 đơn vị thực hiện 3 mô hình điểm về: “DN Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”; “Thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước”; “Thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Chi bộ với ban lãnh đạo DN”, từ đó, nhân rộng ra để thống nhất thực hiện trong toàn thể các tổ chức cơ sở Đảng.

Nhiều DN đã tạo được môi trường DN “xanh - sạch - đẹp - văn minh” hơn so với thời gian trước đây, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh được nâng cao; 100% Chi bộ đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động giữa Chi bộ Đảng với ban lãnh đạo DN... Thông qua đó cũng giúp cho cấp ủy Chi bộ và chủ DN phân định rõ ràng trách nhiệm; một số chủ DN đã tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, thời gian hoạt động của Chi bộ và đoàn thể.

 

"Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn việc phát triển Đảng trong các DN, Quận ủy Long Biên xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; thường xuyên đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho các DN; triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các Đảng bộ, Chi bộ." - Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam