Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Quận Ba Đình cần phát huy truyền thống để đẩy mạnh phát triển

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, năm 2021 quận Ba Đình sẽ phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu; tiếp tục phát huy truyền thống của một đảng bộ mạnh, phấn đấu đạt nhiều thành tích để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Sáng 17/12, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân các đồng chí lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo hội nghị. 
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.
Báo cáo của Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình cho thấy, năm 2020, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và thực hiện tốt các nhiệm vụ TP giao.
Theo đó, quận đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm soát tốt dịch Covid-19. Ngoài ra, quận cũng đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó, 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 23 chỉ tiêu hoàn thành sớm so với kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình cũng đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan và nêu phương hướng khắc phục trong năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã đạt được trong năm 2020. Nổi bật, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 100,03%; chi ngân sách được thực hiện tiết kiệm, hiệu quả; các ngành kinh tế của quận đều tăng trưởng khá. Quận cũng đã giải quyết được một số vụ việc tồn đọng, kéo dài chưa từng có tiền lệ, song song với việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
 “Những kết quả này có được là do tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình đã luôn đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo; thể hiện rõ truyền thống của một đảng bộ mạnh, có sức chiến đấu cao” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá.
Về những hạn chế còn tồn tại, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, quận Ba Đình tập trung nâng cao các chỉ tiêu về cải cách hành chính, GD&ĐT. Bởi dù các chỉ số này của quận đã ở mức cao của TP song với vị thế là quận lõi của Thủ đô, Ba Đình cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả cao hơn nữa. Cùng với đó, quận cần rà soát, tập trung giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh trên địa bàn; xử lý kịp thời những vấn đề về trật tự đô thị và bảo đảm vệ sinh môi trường.
Đối với nhiệm vụ năm 2021, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, quận Ba Đình bám sát chủ đề công tác năm của TP là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII để nỗ lực hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 
Bên cạnh đó, cần phát động phong trào thi đua yêu nước, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sát sao chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận theo đúng chỉ đạo của TP, T.Ư.
Đánh giá cao tinh thần kiểm điểm nghiêm túc của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ba Đình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, năm 2021 quận Ba Đình sẽ phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu; tiếp tục phát huy truyền thống của một đảng bộ mạnh, phấn đấu đạt nhiều thành tích để đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của Thủ đô.