Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà: Huyện Ứng Hòa cần chuẩn bị tốt các điều kiện để công tác bầu cử đạt hiệu quả cao

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 18/3, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Bầu cử TP Hà Nội, trưởng đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với huyện Ứng Hoà về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Quang cảnh buổi làm việc
Báo cáo công tác chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó Bí thư Huyện uỷ Ứng Hoà Nguyễn Chí Viễn cho biết, sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư và TP, huyện đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm đúng quy định. Huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đến 29 xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó, triển khai đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống dịch Covid-19 phục vụ công tác bầu cử.
Ủy ban Bầu cử huyện đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị bầu cử. Theo đó, huyện sẽ bầu 35 đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 8 đơn vị bầu cử và 742 đại biểu HĐND xã, thị trấn của 207 đơn vị. Tính đến hết ngày 17/3, các tổ chức phụ trách bầu cử ở huyện cũng như các xã, thị trấn đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo từng giai đoạn của lịch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị, quá trình triển khai hệ thống văn bản chỉ đạo hướng dẫn của huyện trong công tác bầu cử. Đồng thời, nêu rõ, Ứng Hoà là huyện ở xa trung tâm TP, người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi là chính, tuy còn khó khăn nhưng huyện đã chủ động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng đảm bảo đúng tiến độ và quy định.
 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc
Theo Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của huyện thời gian qua đảm bảo đồng bộ, kịp thời ban hành kế hoạch hướng dẫn, thành lập các tổ phục vụ, đoàn kiểm tra. Đặc biệt, huyện đã tổ chức tập huấn cho các lực lượng phục vụ, bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư và TP. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền đến 29 xã, thị trấn, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; kịp thời giải quyết đơn thư, ổn định tình hình để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của Nhân dân.
Ghi nhận việc huyện đã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện chuẩn bị tốt cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đảm bảo cơ cấu hợp lý, tính toán số dư để hướng tới thành công chung của ngày bầu cử. Ủy ban bầu cử huyện cần tăng cường kiểm tra, hướng dẫn 29 xã, thị trấn để công tác bầu cử được thực hiện đúng quy định.
Phó Chủ tịch HĐND TP nhấn mạnh, thời gian tới Ủy ban bầu cử huyện cần tập trung tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin tình hình dư luận để  kịp thời giải quyết những thắc mắc, kiến nghị; tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp phục vụ bầu cử; thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Xác định công tác phục vụ bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm sao để người dân tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn sáng suốt những đại biểu có tâm, có tầm, có tài. Đồng thời, trong bối cảnh TP đang nới lỏng các biện pháp phòng dịch, huyện cần phải chú ý quan tâm vừa phòng chống Covid-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần