Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn dự ngày Hội Đoàn kết tại Tổ dân phố An Thắng (Hà Đông)

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối ngày 15/11, tại Tổ dân phố An Thắng, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã dự ngày Hội Đại đoàn kết cùng đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Cùng dự có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao tặng 5 triệu đồng cho TDP An Thắng.

Tổ dân phố (TDP) An Thắng có 210 hộ dân, với 870 nhân khẩu, có 8 hộ cận nghèo, không có hộ nghèo. TDP vẫn còn 26,4 ha diện tích đất canh tác nông nghiệp. TDP có hệ thống chính trị ổn định, với 85% số hộ có đời sống trên trung bình, 100% hộ gia đình chính sách có đời sống trên mức trung bình, có 90% nhà của dân cư được xây dựng kiên cố, 100% hộ gia đình có nước sạch và điện lưới sử dụng.
Thời gian qua, TDP An Thắng đã vận động Nhân dân xây dựng hệ thống chính trị, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sở nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, xây dựng người Hà Nội văn minh thanh lịch.
Các gia đình đã chấp hành nghiêm tục các quy định về việc tang, việc cưới, lễ hội. Mỗi gia đình có trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng khu dân cư lành mạnh, an toàn. 100% trẻ em được đến trường. 100% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa các cấp.
TDP đã vận động Nhân dân vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Do sản xuất nông nghiêp vẫn chiếm chủ yếu trong thu nhập, nên TDP hàng năm tổ chức cho người dân học tập, bỗi dưỡng khoa học kỹ thuật để ứng dụng vào trồng rau sạch và trồng cây cảnh; cùng đó giới thiệu các con em vào các DN lao động, tăng thu nhập cho các gia đình.
TDP đã vận động Nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xăng, sạch, đẹp gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời đoàn kết thực hiện phát luật. Đến nay, TDP An Thắng không có người mắc Covid-19.
Theo ông Nguyễn Trọng Hiều, 45 tuổi đảng cho biết: Các gia đình có ông bà mẫu mực, cha mẹ sống đúng mực, sẽ làm gương cho con cháu. Gia đình tôi luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của TDP như xây dựng đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường đều tham gia đầy đủ và động viên Nhân dân cùng làm. Tôi tham gia tích cực vào các buổi họp của TDP, ủng hộ quỹ khuyến học, nên gia đình tôi nhiều năm được UBND phường công nhận là gia đình văn hóa. Tôi mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào phòng trào xây dựng đoàn kết ở khu dân cư, TDP.
Nguyễn Thị Châm, Tổ Covid cộng đồng, chia sẻ: Thực hiện các công việc về PCDB Covid-19, TDP đã tuyên truyền trên loa truyền thanh đến từng hộ gia đình, thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, tham gia trực chốt ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đảm bảo tiêu dùng của người dân, không để người dân khó khăn trong đời sống.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại ngày Hội Đại đoàn kết của TDP: Năm 2021, TP Hà Nội trải ra năm rất khó khăn vừa phát trển kinh tế vừa PCDB Covid-1. Cơ bản chúng ta đã kiểm soát tốt và Nhân dân đã hỗ trợ cho mọi người dân trên địa bàn cũng như các địa phường khác trong công tác PCDB. Thay mặt lãnh đạo TP, tôi đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường và TDP An Thắng. Cùng với công tác an sinh xã hội, quận Hà Đông đã làm rất tốt nhiệm vụ này, trong đó có sự đóng góp của Nhân dân tại TDP An Thắng. TDP đã phát huy được dân chủ tại cơ sở, đảm bảo môi trường bình yên, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn.
Năm 2022, TP Hà Nội vẫn còn rất nhiều khó khăn, trong đó công tác PCDB vẫn còn khá phức tạp. Trong những ngày tới, TDP An Thắng, cùng các cơ quan hệ thống chính trị, đoàn thể, các gia đình cần đoàn kết hơn nữa, thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng TDP và phường Biên Giang ngày càng phát triển.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã thay mặt TP Hà Nội tặng 5 triệu đồng cho TDP An Thắng và 10 hộ gia đình khó khăn, 3 hộ được công nhận là gia đình tiêu biểu nhập quà. 5 hộ gia đình cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được quận Hà Đông tặng quà và UBND phường Biên Giang đã tặng thưởng cho 1 tập thế và 2 cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.