Phúc Thọ chuẩn bị Lễ Dâng hương tưởng niệm 1981 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lễ dâng hương tưởng niệm 1981 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng sẽ được UBND huyện Phúc Thọ tổ chức vào ngày 14/4/2024 (mùng 6/3 âm lịch) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn.

Theo Trưởng phòng Văn hoá - Thông tin huyện Phúc Thọ Nguyễn Minh Tuấn, khác với các năm trước, năm 2024, huyện sẽ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 1981 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng với chỉ phần lễ và không tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn tại huyện Phúc Thọ.
Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đền Hát Môn tại huyện Phúc Thọ.

Nội dung phần lễ truyền thống sẽ được thực hiện từ ngày 12 - 14/4/2024 (mùng 4 - 6/3 âm lịch) gồm các nghi thức như tế cáo yết; lễ của dân làng và du khách thập phương; tế chính tiệc, đặc biệt là lễ rước bánh trôi từ UBND xã Hát Môn về Đền Hát Môn. Lễ dâng hương tưởng niệm 1981 năm Ngày giỗ Hai Bà Trưng được thực hiện vào ngày 14/4 (mùng 6/3 âm lịch).

Để chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức, UBND huyện Phúc Thọ giao xã Hát Môn chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng, ngành chức năng của huyện thực hiện tốt khâu trang trí, khánh tiết, xây dựng kịch bản chi tiết cho lễ dâng hương với các nghi lễ truyền thống, đặc biệt là lễ rước bánh trôi.

Hiện nay, UBND xã Hát Môn đang tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức như căng treo băng rôn, pano, khẩu hiệu; tuyên truyền trên Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng được biết, đến dự lễ dâng hương vào ngày 14/4/2024 tới đây.

Tại cuộc họp về công tác tổ chức lễ dâng hương mới đây, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn lưu ý, tuy năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội nhưng phải đảm bảo tính tôn nghiêm, trang trọng, bài bản và ý nghĩa, mang đậm nét văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương và có sức lan tỏa.

“Việc tổ chức tốt lễ dâng hương sẽ là dịp để giới thiệu đến bạn bè và du khách về Đền Hát Môn - Di tích Quốc gia đặc biệt, công trình văn hóa, tín ngưỡng lâu đời, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của nhân dân Phúc Thọ nói riêng…” - ông Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh.

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ cũng đề nghị UBND xã Hát Môn xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Thực hiện tổng vệ sinh khu vực Đền thờ và đường làng, ngõ xóm, tạo không gian xanh, sạch, đẹp để đón du khách trong và ngoài địa phương về chiêm bái và dâng hương. Đồng thời, triển khai phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ các hoạt động tại lễ dâng hương...