Quận Hai Bà Trưng: 144 vận động viên tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngay sau lời phát động của lãnh đạo quận và hưởng ứng của đại diện trọng tài, vận động viên đã diễn ra Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023, với 144 vận động viên đến từ các phường, tổ chức CT-XH, cơ quan, doanh nghiệp...

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” (4/10), sáng nay, 3/10, tại Sân vận động Bách Khoa, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận năm 2023.

Dự chương trình có Bí thư Quận ủy Nguyễn Văn Nam và lãnh đạo quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, 18 phường thuộc quận và các đội thi.

Quang cảnh Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023
Quang cảnh Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại đây, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định: Thời gian vừa qua trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống KT-XH, mà điển hình như vụ cháy tại chung cư mini tại quận Thanh Xuân vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 56 người. Vì vậy, việc thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy là góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản, giữ được bình yên, hạnh phúc cho mọi người dân, gia đình và toàn xã hội.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng hoa động viên, chúc các vận động viên hoàn thành tốt bài dự thi
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng hoa động viên, chúc các vận động viên hoàn thành tốt bài dự thi

Từ nhận thức đó, quận Hai Bà Trưng đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cả về vật chất, tinh thần, trang bị phương tiện, thường xuyên chỉ đạo các đơn vị củng cố, bổ sung các phương án và tổ chức diễn tập các tình huống phối hợp ứng phó khi cháy, nổ xảy ra nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như lực lượng dân phòng, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao Cờ lưu niệm và hoa cho các đội thi đến từ UBND 18 phường thuộc quận
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng trao Cờ lưu niệm và hoa cho các đội thi đến từ UBND 18 phường thuộc quận

"Hôm nay, quận tổ chức Lễ phát động và Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng và lực lượng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn 18 phường nhằm tạo cơ hội để lực lượng phòng cháy chữa cháy rèn luyện, trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao trình độ, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phối hợp hiệp đồng tác chiến khi có cháy, nổ xảy ra. Từ đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh"- ông Nguyễn Quang Trung nhấn mạnh.

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng và lực lượng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023 có 144 vận động viên tham gia
Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng và lực lượng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023 có 144 vận động viên tham gia

Ngay sau lời phát động của lãnh đạo quận và hưởng ứng của đại diện đội ngũ trọng tài, vận động viên đã diễn ra Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng và lực lượng tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn 18 phường, với 144 vận động viên đến từ khối UBND phường, khối đoàn thể chính trị - xã hội, khối cơ quan -  doanh nghiệp thuộc quận.

Phần dự thi của các vận động viên đến từ phường Bạch Đằng và phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng
Phần dự thi của các vận động viên đến từ phường Bạch Đằng và phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng

Theo UBND quận Hai Bà Trưng, Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẳng định hơn nữa vai trò, trách nhiệm, tính hiệp đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể, quần chúng Nhân dân quận. Đặc biệt, đây cũng là nơi giao lưu gặp gỡ, thể hiện tinh thần đồng đội trên các mặt trận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận; xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ khi có cháy xảy ra trên địa bàn.

Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Hai Bà Trưng năm 2023 là nơi giao lưu gặp gỡ, thể hiện tinh thần đồng đội trên các mặt trận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận
Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quận Hai Bà Trưng năm 2023 là nơi giao lưu gặp gỡ, thể hiện tinh thần đồng đội trên các mặt trận đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi UBND phường Minh Khai. 2 giải Nhì được trao cho 2 đội thi đến từ UBND phường Lê Đại Hành và UBND phường Đống Mác; 3 giải Ba thuộc về UBND các phường Phố Huế, Trương Định, Vĩnh Tuy; 4 giải Khuyến khích thuộc về UBND các phường Cầu Dền, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Quỳnh Lôi.