Quận Hai Bà Trưng: Nhiều kết quả khả quan trong giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng, năm 2017, UBND quận phải thực hiện khối lượng lớn công việc giải phóng mặt bằng (GPMB) với khoảng 30 dự án, song đến cuối năm đã đạt kết quả khả quan, đặc biệt với 2 dự án trọng điểm là đầu tư xây dựng (ĐTXD) tuyến Vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng) và ĐTXD đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (đoạn Tô Hiến Thành-Đại Cồ Việt).

Năm qua, quận thực hiện một số dự án nổi bật như: Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật phường Vĩnh Tuy, xây dựng tuyến Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên đoạn nối từ đường Minh Khai đến Vành đai 2,5; xây dựng Trạm biến áp 110kV Công viên Thống Nhất, mở rộng ngõ Chùa Liên Phái, xây dựng Trường tiểu học Trung Hiền, xây Nhà văn hóa phường Thanh Lương... 
Dự án Vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy - cầu Mai Động) khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết ùn tắc giao thông tuyến Minh Khai và lân cận (Ảnh minh họa)
Đáng chú ý, phố Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (nối từ cuối Nguyễn Đình Chiểu đoạn giao với phố Tô Hiến Thành đến đường Đại Cồ Việt) và tuyến Vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng) sau khi được ĐTXD có vai trò rất quan trọng trong phân bổ giao thông giữa khu vực nội đô nói chung và quận Hai Bà Trưng nói riêng, góp phần hạn chế ùn tắc khu vực đông dân. Ở đây cũng tập trung nhiều trụ sở cơ quan (Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội…), trường học (Tiểu học Tây Sơn, THCS Tây Sơn, Mầm non Lê Đại Hành…), chung cư (Times City, Hòa Bình Green…). Các dự án được hoàn thành sẽ giúp tăng khả năng tiếp cận của các phương tiện tới các tuyến Vành đai I, Vành đai III, cầu Vĩnh Tuy… nhằm phát huy hiệu quả đầu tư các dự án giao thông đô thị. Vì vậy, việc ĐTXD, sớm đưa vào khai thác sử dụng hai tuyến trên thực sự cấp thiết, góp phần phát triển quận và Thủ đô.

Trong đó, dự án ĐTXD đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài (đoạn Tô Hiến Thành-Đại Cồ Việt) phải tiến hành thu hồi đất 74 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức. Trong quá trình GPMB, có 10 hộ gia đình, cá nhân không chấp hành nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, hiệu lực quản lý hành chính và quản lý đất đai trên địa bàn, UBND quận đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất với 10 gia đình, cá nhân này; thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất. Ban đã tích cực phối hợp với hệ thống chính trị, ban ngành đoàn thể phường Lê Đại Hành tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại với người dân bị cưỡng chế đúng quy định. Kết quả, đến ngày 15/11/2017, cả 10 hộ dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện phá dỡ, thu hồi mặt bằng để thi công dự án. Công trình này đang được gấp rút thi công, sẽ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong đầu năm 2018.

Với dự án ĐTXD tuyến Vành đai II (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Chợ Mơ-Ngã Tư Vọng), UBND quận đã triển khai GPMB đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động (phường Vĩnh Tuy) với 350 hộ gia đình, cá nhân và 15 tổ chức thuộc diện bị thu hồi đất. Đến thời điểm này đã xong điều tra khảo sát và cơ bản hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư cho các gia đình, cá nhân, tổ chức. Hiện đã có 267 hộ dân, 8 tổ chức nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (tổng số tiền 721 tỷ đồng) và tiến hành bàn giao mặt bằng. 

Phát huy những kết quả này, theo Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng, năm 2018, UBND quận sẽ tập trung triển khai công tác GPMB dự án ĐTXD tuyến đường Vành đai II đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng; đồng thời tiếp tục tích cực tuyên truyền, giáo dục Nhân dân khu vực nói chung và những hộ gia đình, cá nhân diện GPMB các dự án tại quận nói riêng chấp hành chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước.