Quận Hai Bà Trưng phát triển mạnh mẽ các hạt nhân “Gia đình văn hóa”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (23/9), Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH)” quận Hai Bà Trưng đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào (2000-2015).

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt đánh giá: Phong trào này trên địa bàn quận 15 năm qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, thực hiện được 2 mục tiêu cơ bản là “đoàn kết xây tư tưởng, đạo đức, lối sống đẹp” và “đoàn kết xây dựng ĐSVH phong phú lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội”, đến nay thực sự có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tại quận.

 Giao lưu với các cá nhân tiêu biểu trong phong trào

Thông qua các hoạt động, các cuộc vận động của phong trào tại quận ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt-việc tốt, điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực, nhiều gia đình văn hóa (GĐVH), tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa tiêu biểu. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với Nhân dân và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng. Có thể nói, việc thực hiện có hiệu quả những nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận những năm qua.

Đáng chú ý, đối với việc xây dựng GĐVH - hạt nhân cơ bản nhất của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH”, tỷ lệ các hộ gia đình tại quận đăng ký trong 15 năm qua luôn ổn định từ 94 - 97%, cho thấy nhận thức của người dân đã được nâng lên, mỗi gia đình luôn xác định được trách nhiệm xây dựng GĐVH, sẽ mang lại lợi ích cho chính gia đình mình và cộng đồng. Tỷ lệ hộ dân đạt danh hiệu này trong những năm qua tại quận luôn đạt 88% - 91%.

 Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong phong trào

Từ nay đến năm 2020, quận Hai Bà Trưng xác định tập trung thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” ở địa bàn dân cư, tổ dân phố, trong các cơ quan, đơn vị, DN, trường học; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và ĐSVH phong phú, lành mạnh trong xã hội; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Quận phấn đấu đến năm 2020 đạt 100% hộ gia đình đăng ký GĐVH, trong đó 89% hộ được công nhận và giữ vững danh hiệu này; 80% tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; 70% cơ quan, đơn vị, DN được công nhận đạt chuẩn văn hóa, từ 2 - 3 phường đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”, 45% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa thể thao ở cộng đồng; 70% địa bàn dân cư có nơi vui chơi, tập luyện, sinh hoạt cộng đồng.

Tại hội nghị, 109 tập thể, 65 gia đình và 70 cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” quận Hai Bà Trưng.