Quận Hai Bà Trưng tăng cường kiểm tra hoạt động xe ba bánh, xe tự chế

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND quận Hai Bà Trưng vừa thành lập đoàn liên ngành ra quân kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân sử dụng xe 3 bánh, xe tự chế, tự lắp ráp trên địa bàn.

Mục đích là nhằm rà soát, tổng hợp việc chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân sử dụng xe 3 bánh tự sản xuất, xe tự lắp ráp, qua đó xử lý các vi phạm liên quan đến xe 3, 4 bánh tự sản xuất, tự lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoạt động.
Kịp thời báo cáo UBND quận các sự việc phát sinh và tham mưu phương án xử lý, sắp xếp những tổ chức, cá nhân này. Đồng thời yêu cầu 20 phường và các phòng, ngành chức năng tập trung thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm thường xuyên có phương tiện này hoạt động.
Theo Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nguyễn Thị Thu Ánh, qua điều tra cơ bản, toàn quận hiện có có 1.384 trường hợp kinh doanh ăn uống, hoa quả, điện máy, trà đá, sửa xe, quần áo thời trang, bán đồ thể thao, trông xe, bán rong… và nhất là 62 thương binh, bệnh binh, người tàn tật có sử dụng xe 3 bánh chuyên chở hàng hóa. Phòng LĐTB&XH quận mới đây đã gặp gỡ, vận động 62 trường hợp này không tiếp tục dừng đỗ dưới lòng đường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần