Quận Hai Bà Trưng: Trường Tiểu học Tây Sơn đạt gần 100 giải học sinh giỏi các cấp

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thành tích nổi bật trong năm học qua của Trường Tiểu học Tây Sơn là đã dẫn đầu tại quận Hai Bà Trưng trong tất cả kỳ thi học sinh giỏi cả về số lượng và chất lượng, với tổng số 93 giải học sinh giỏi các cấp.

Hôm nay (9/7), Trường Tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng) đã tổ chức Lễ tổng kết năm học 2019-2020 và Lễ tốt nghiệp - trưởng thành học sinh lớp 5 năm học 2019-2020.

 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Du Dương Minh Đức chúc mừng, biểu dương các em học sinh Trường Tiểu học Tây Sơn đạt giải học sinh giỏi các cấp năm học 2019-2020

Theo Ban Giám hiệu nhà trường, năm học qua, Trường Tiểu học Tây Sơn dù hoạt động trong bối cảnh nhiều khó khăn, nhất là dịch Covid-19 bùng phát mạnh, song tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Trường được công nhận Tập thể lao động xuất sắc cấp Thành phố, nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố; đạt các danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh xuất sắc, Liên đội mạnh xuất sắc cấp Trung ương…; đồng thời đang được đề nghị nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm học, nhiều cá nhân giáo viên  đã đạt những thành tích cao, như cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa đạt giải Nhất “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức và Huy chương Đồng môn bơi lội ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng; cô giáo Phan Thị Phương Trinh - giáo viên Âm nhạc đạt giải Nhất, cô giáo Phạm Hoàng Anh - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A5 đạt giải Ba thi giáo viên dạy giỏi cấp quận…

 Lãnh đạo phường Nguyễn Du, phường Lê Đại Hành và Ban Giám hiệu nhà trường biểu dương các đội bóng tích cực tham gia và đạt giải trong Giải bóng đá mini liên khối Trường Tiểu học Tây Sơn

Đặc biệt, thành tích nổi bật trong năm học qua của Trường Tiểu học Tây Sơn là đã dẫn đầu tại quận Hai Bà Trưng trong tất cả kỳ thi học sinh giỏi cả về số lượng và chất lượng, với tổng số 93 giải học sinh giỏi các cấp Quốc tế, Quốc gia, Thành phố, Quận. Trong đó 7 giải cấp Quốc tế, 32 giải cấp Quốc gia...

Cùng đó, các công tác đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, vệ sinh - y tế - bán trú, hoạt động từ thiện nhân đạo, mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất - trang thiết bị dạy học của nhà trường cũng tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Tại lễ tổng kết năm học 2019-2020, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Du, UBND phường Lê Đại Hành; các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu và Ban Đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Tây Sơn đã biểu dương, khen thưởng những học sinh tiêu biểu đạt những thành tích cao trong học tập, trong công tác đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, tích cực tham gia Giải bóng đá mini liên khối do nhà trường tổ chức…

 Cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa với các em học sinh lớp 5 trong Lễ tốt nghiệp 

Xúc động chia sẻ với các em học sinh lớp 5 trong “Lễ tốt nghiệp - trưởng thành học sinh lớp 5 năm học 2019-2020”, cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Phương Hoa bày tỏ: “Các em luôn là động lực, nguồn cảm hứng vô tận để các thầy cô trong trường không ngừng đổi mới, sáng tạo và nỗ lực hết mình để mang lại cho các con môi trường học tập thuận lợi, hiện đại và hòa nhập nhất. Mỗi bạn đã học tập thật chuyên cần để nhận ra và phát triển tiềm năng của riêng mình, không chỉ trong học tập mà còn ở mọi lĩnh vực khác nhau như thể thao, âm nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật ứng dụng, kỹ năng sống…”