Quận Hoàng Mai: Xét nghiệm nhanh Covid-19 cho 140 tiểu thương chợ cá Yên Sở

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tiếp tục việc thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại các chợ đầu mối trên địa bàn TP, chiều 18/4, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 140 tiểu thương tại chợ cá Yên Sở.

 Tiểu thương đến lẫy mẫu được kiểm tra thân nhiệt.
Theo Trưởng phòng Kinh tế quận Hoàng Mai Lê Thị Thu Hương, hiện nay, tại chợ cá Yên Sở có khoảng 80 hộ kinh doanh. Trong đợt lẫy mẫu lần này, nhiều hộ có đến 2 người, 3 người làm việc tại chợ cũng đều được thông báo đi lấy mẫu.
Ngoài ra, bộ phận quản lý chợ, bảo vệ, lao công… cũng được đồng loạt được lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19.
 Người dân đợi lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19.
Người dân đã được hướng dẫn đến Trạm Y tế phường Yên Sở để lấy mẫu nhằm đảm bảo các biện pháp phòng tránh dịch như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khai thông tin y tế, viết phiếu xét nghiệm...
Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng y tế quận Hoàng Mai đã lấy được 140 mẫu chợ cá Yên Sở để xét nghiệm nhanh, tất cả đều có kết quả âm tính với Covid-19.
 Cán bộ y tế quận Hoàng Mai lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương chợ cá Yên Sở.
Có mặt tại điểm lấy mẫu, chị Cao Bích Thảo, tổ 20, phường Yên Sở, tiểu thương chợ cá Yên Sở rất ủng hộ hoạt động xét nghiệm nhanh.
“Sau khi được tiến hành xét nghiệm tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Việc xét nghiệm diễn ra nhanh chóng, không mất nhiều thời gian như tôi nghĩ” - chị Cao Bích Thảo chia sẻ.
Trước đó, sáng 18/4, quận Hoàng Mai đã lấy 276 mẫu tại chợ đầu mối phía Nam và đều có kết quả âm tính với Covid-19.
 Mẫu kít xét nghiệm nhanh đang phân tích kết quả mẫu máu.
Theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận Hoàng Mai, chợ đầu mối phía Nam, chợ cá Yên Sở tại địa bàn quận Hoàng Mai đều là những chợ đầu mối đông người mua bán, giao dịch.
Việc tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các tiểu thương tại các chợ này không những tạo được sự yên tâm cho bà con tiểu thương, người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc sàng lọc, đánh giá mức độ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.
 Người dân vui mừng nhận kết quả âm tính với Covid-19.
Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trong 2 ngày 18 - 19/4, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tổ chức lấy mẫu xác xuất, xét nghiệm nhanh Covid-19 tại một số chợ đầu mối, gồm: Chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), chợ Long Biên (Ba Đình), chợ đầu mối phía Nam (Hoàng Mai), chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ (huyện Thường Tín) và một số chợ hải sản để đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần