Quận Thanh Xuân: Tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND quận Thanh Xuân đã bế mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND quận khóa V.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND quận Thanh Xuân khóa V.
Theo đó, HĐND quận Thanh Xuân đã thống nhất đánh giá, năm 2018, thực hiện chủ đề năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”; kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018 đạt được kết quả toàn diện, dự kiến, có 16/17 chỉ tiêu đạt và vượt; trong đó có 9/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ và đại biểu HĐND quận hoạt động theo hướng tích cực, trọng điểm, đảm bảo thiết thực, nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao trong hoạt động tại kỳ họp, phiên giải trình, hoạt động giám sát, tiếp công dân và tiếp xúc cử tri.
Tuy nhiên, năm 2018 còn một số hạn chế, như: Công tác thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, không đạt chỉ tiêu giao; công tác GPMB, quản lý nhà chung cư còn nhiều bất cập, phát sinh khiếu kiện giữa chủ đầu tư và cư dân. Tình trạng vi phạm trật tự đô thị còn diễn ra, tình trạng “xe dù, bến cóc’’ tại một số tuyến đường chưa được xử lý dứt điểm. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị còn hạn chế, tiến độ xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng gặp nhiều khó khăn, chưa dứt điểm...
Tại kỳ họp, HĐND quận Thanh Xuân đã thông qua 8 Nghị quyết thường kỳ. Các đại biểu HĐND quận Thanh Xuân cũng đã thực hiện quyền giám sát thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND quận bầu.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân Vũ Cao Minh đã kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng DN và nhân dân trên địa bàn quận tập trung hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch trong những ngày còn lại của năm 2018; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các Nghị quyết mà HĐND quận vừa thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà về đích kế hoạch nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngay từ những ngày đầu năm 2019.