Quảng Bình: Xe cứu thương va vào cột điện trên xe cẩu, 4 người bị thương

Bùi Biền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đang lưu thông, xe cứu thương bất ngờ tông vào cột điện chở trên xe cẩu chạy cùng chiều. Vụ việc khiến 4 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Chiều tối 2/10, ông Phạm Văn Hoan - Chủ tịch UBND xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 4 người bị thương.

Xe cứu thương bị biến dạng, hư hỏng nặng.
Xe cứu thương bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, xe cứu thương (loại 16 chỗ) BKS 29B - 62656 do tài xế Nguyễn Huy Tuấn (SN 1977, ở phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) điều khiển chở theo 5 người, chạy hướng Bắc - Nam. Khi đến km 641+800 Quốc lộ 1A thuộc thôn 4, xã Đồng Trạch thì xảy ra va chạm với cột điện (phần thừa ra phía sau xe) đang được chở trên xe cẩu BKS 73H - 00638 do tài xế Nguyễn Sáu (SN 1983, ở phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) điều khiển, chạy cùng chiều, đang rẽ phải.

Ngay sau tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Xe cứu thương va chạm vào cột điện trên xe cẩu.
Xe cứu thương va chạm vào cột điện trên xe cẩu.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe cứu thương gồm: Dương Quốc Uyên, Nguyễn Trọng Linh, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Kim Phượng (cùng làm việc tại Bệnh viện Dệt May, số 454 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị thương, trong đó 1 người bị thương nặng.

Tại hiện trường, chiếc xe cứu thương bị hư hỏng, biến dạng; 2 cột điện trên xe cẩu bị gãy.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Quảng Bình điều tra, làm rõ.