Quảng Nam: Cháy lớn tại công ty may Woochang Việt Nam

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại một phân xưởng may và lan ra rất nhanh bao trùm Công ty may Woochang Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), gây thiệt hại nặng nề.

Chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân Hà cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy lớn tại Công ty may Woochang Việt Nam (thuộc Khu công nghiệp Trảng Nhật, xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), gây thiệt hại nặng nề.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ cùng ngày, đám cháy bùng phát và lan ra rất nhanh tại một phân xưởng may thuộc Công ty Woochang Việt Nam.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai chữa cháy.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam huy động 5 xe chữa cháy, 2 xe chuyên dụng cùng 41 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cũng chi viện viện lực lượng và phương tiện đến hiện trường tham gia chữa cháy, chống cháy lan, cứu tài sản.

Theo ghi nhận, đám cháy bùng phát dữ dội, những cột khói đen bốc lên cao bao trùm cả công ty. Lực lượng chức năng cùng với người dân đã giúp công ty này vận chuyển một số hàng may mặc ra ngoài nhằm giảm bớt thiệt hại.

Người dân giúp vận chuyển một số hàng may mặc ra ngoài nhằm giảm bớt thiệt hại.
Người dân giúp vận chuyển một số hàng may mặc ra ngoài nhằm giảm bớt thiệt hại.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà, đám cháy rất lớn, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã có mặt cùng với khoảng 10 xe chữa cháy tham gia ứng cứu đã tiếp cận hiện trường để chữa cháy. Sơ bộ ban đầu không có thiệt hại về người.

Được biết, công ty TNHH Woochang Việt Nam hiện có khoảng 700 công nhân đang làm việc. Khi phát hiện đám cháy mọi người đã kịp thời ra bên ngoài.