Quảng Nam: Nhiều nơi ngập sâu, 2 người mất tích

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Mưa lớn cùng việc thủy điện xả lũ khiến nhiều khu vực trũng thấp ở Quảng Nam bị ngập sâu. Địa phương ghi nhân 2 người dân bị lũ cuốn trôi mất tích.

Ghi nhận tại vùng rốn lũ huyện Đại Lộc ngày 10/10, nước lũ đã ngập sâu khoảng 1m trên tuyến ĐT609 nối từ trung tâm huyện lên các xã Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Sơn... gây cô lập cục bộ.

Một số khu vực ven sông ở huyện Duy Xuyên thấp, trũng nước dâng cao gây ngập cục bộ.
Một số khu vực ven sông ở huyện Duy Xuyên thấp, trũng nước dâng cao gây ngập cục bộ.

Tại xã Đại Hưng, từ đêm hôm qua đến sáng nay, nước lũ lên nhanh chia cắt nhiều khu dân cư. Để đảm bảo an toàn, lực lượng Công an xã Đại Hưng đã túc trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân vùng trũng thấp di dời đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Trinh (53 tuổi, trú xã Đại Hưng) cho biết, từ 8 giờ sáng nay nước lũ bắt đầu dâng cao và tràn vào nhà. Bà cũng như nhiều người dân khác phải kê đồ lên cao để tránh thiệt hại. “Chỗ chúng tôi là rốn lũ nên người dân có nhiều kinh nghiệm và hạn chế tối đa thiệt hại”, bà Trinh nói.

Đất đá cuốn theo dòng nước lũ trôi xuống QL 14B đoạn qua huyện Đại Lộc.
Đất đá cuốn theo dòng nước lũ trôi xuống QL 14B đoạn qua huyện Đại Lộc.

Tại QL 14B, đoạn qua thôn Lập Thuận (xã Đại Hồng), mưa lớn kéo dài khiến sạt lở đất đá xuống chắn ngang đường.  Các phương tiện lưu thông qua một làn đường rất khó khăn, gây ùn ứ dài cả 1km. Lực lượng chức năng địa phương phải phân luồng, đồng thời huy động xe múc, xe ủi đến dọn dẹp đất đá để sớm thông tuyến.

Trong khi đó, tại huyện Duy Xuyên, nước lớn đã băng qua Quốc lộ 14H đoạn qua xã Duy Trinh và ngập sâu gần 1m khiến tuyến đường này bị chia cắt, xe cộ không thể qua lại được.

Lực lượng chức năng huyện Duy Xuyên đã cắm biểm cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Một số khu vực ven sông thấp trũng như các xã Duy Vinh, Duy Sơn, Duy Trinh, nước dâng cao gây ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực tại các đường bị ngập, cấm lưu thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.

Tại huyện Bắc Trà My, nước sông Nước Oa, sông Trường dâng cao gây ngập quốc lộ 40B, chia cắt đường lên huyện Nam Trà My.

Ông Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My) cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 19/10, có 2 người dân là anh Hồ Văn Tiến (37 tuổi, trú nóc Tak Leng) và chị Hồ Thị Dâu (28 tuổi, trú nóc Long Cheng) bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang cố vượt qua dòng sông Na, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Trà Cang và Trà Nam.

Nước tại sông Vu Gia đang lên, có khả năng xuất hiện đợt lũ với đỉnh lũ trên báo động 2.
Nước tại sông Vu Gia đang lên, có khả năng xuất hiện đợt lũ với đỉnh lũ trên báo động 2.

Không chỉ các vùng rốn lũ bị ngập, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP Tam Kỳ cũng ngập sâu do mưa lớn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ nay đến ngày 12/10, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp ở các địa phương đồng bằng như Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành…

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Nam Giang, Tiên Phước, các xã miền núi huyện Quế Sơn, Thăng Binh, Đại Lộc, Núi Thành và Phú Ninh...