Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng ở bờ sông Hưng Nhơn

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông Hưng Nhơn thuộc xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) ngày càng nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều diện tích đất và uy hiếp sự an toàn của các hộ dân khu vực này.

Mấy năm trước, nhà của ông Võ Văn Hải (49 tuổi, thôn Hội An, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), cách bờ nam sông Hưng Nhơn hơn chục mét. Nhưng càng ngày, khoảng cách từ nhà đến sông càng bị thu hẹp bởi sạt lở gia tăng.
“Mỗi mùa mưa lũ đi qua, dòng nước chảy xiết ngoạm sâu vào bờ, nuốt trôi nhiều diện tích đất. Hiện mép sông chỉ cách nhà khoảng 3 mét”, ông Hải phản ánh.
 Sạt lở ở bờ nam sông Hưng Nhơn đe dọa nhà dân và người tham gia giao thông.
Không chỉ bờ nam, tại khu vực bờ bắc sông Hưng Nhơn (đoạn qua thôn Hội An, xã Nghĩa Hà,TP Quảng Ngãi), tình trạng sạt lở cũng diễn ra tương tự. Qua mỗi mùa mưa lũ, con nước lại ăn sâu thêm vào khu dân cư từ 3 - 5m. Hơn 20 hộ dân ở bờ bắc đang có nguy cơ bị sạt lở. 
Theo người dân sống ở khu vực này, đợt lũ cuối tháng 10/2021, bờ sông Hưng Nhơn đã sạt lở sâu vào sát mép đường giao thông và đất vườn. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ ngày 22 - 24/10, một đoạn bờ bắc sông Hưng Nhơn dài 50m đã bị sạt lở, ăn sâu vào đường ĐH 28B. Sạt lở đang đe dọa trực tiếp đến các phương tiện lưu thông trên đường và hàng chục hộ dân sống dọc bờ sông. 
“Nếu không sớm có biện pháp kè lại bờ sông thì không chỉ tuyến đường này, mà cả nhà ở của các hộ dân cũng có nguy cơ sạt xuống sông”, bà Đặng Thị Huệ (thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) lo lắng.
 Các hộ dân khu vực bờ bắc sông Hưng Nhơn cũng đang nguy cơ bị sạt lở, nước cuốn trôi nhà và vườn tược.
Sông Hưng Nhơn chảy qua địa bàn xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi). Năm 2018 - 2019, tuyến đường ĐH 28B được thảm nhựa và cây cầu An Nhơn được xây dựng.
Theo phản ánh của người dân, từ khi cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng, tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông ở khu vực này ngày càng nghiêm trọng hơn.

 Khu vực sạt lở ở gần cầu An Nhơn.
Chính quyền địa phương xác nhận, tình trạng sạt lở 2 bên bờ sông Hưng Nhơn diễn ra từ lâu và ngày càng phức tạp. Tại khu vực bờ nam, điểm sạt lở đã ăn sâu vào đường ĐH 28B, việc đi lại của người dân trong xã gặp nguy hiểm, vì chỉ cần sơ suất là cả người và phương tiện rơi xuống sông.
Theo bà Nguyễn Thị Loan- Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, xã đã kiến nghị UBND TP Quảng Ngãi cần khảo sát đầy đủ, tính toán hợp lý để đầu từ xây kè chống sạt lở kiên cố 2 bên bờ sông Hưng Nhơn. “Chỉ có làm kè mới bảo vệ được tuyến đường huyết mạch ĐH 28B nối TP Quảng Ngãi với 2 xã Nghĩa Hà - Nghĩa Phú và các khu dân cư bên 2 bờ sông, giúp người dân an tâm vào mỗi mùa mưa bão và ổn định cuộc sống”, bà Loan cho hay.
 UBND TP Quảng Ngãi khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở ở bờ bắc sông Hưng Nhơn.
Ông Nguyễn Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết: Qua khảo sát, dọc bờ sông Hưng Nhơn, đoạn qua xã Nghĩa Hà, nguy cơ tiếp tục sạt lở rất lớn. “Về lâu dài, phải đầu tư xây dựng kè chống sạt lở. Tuy nhiên, để làm kè cần nguồn vốn lớn, vượt ngoài khả năng ngân sách thành phố. Do đó, trước mắt chỉ đầu tư khẩn cấp kè bằng rọ đá tại điểm sạt lở trên tuyến đường liên huyện ĐH 28B, với chiều dài gần 50m, tổng trị giá 800 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi tình trạng sạt lở bờ sông Hưng Nhơn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại", ông Lâm nói.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ đầu năm 2021 đến hết tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra nhiều đợt thiên tai. Đặc biệt, từ ngày 10/9 – 25/10, tỉnh Quảng Ngãi chịu ảnh hưởng trực tiếp của 3 cơn bão (số 5, 6, 7) và 2 đợt mưa, lũ đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm hàng trăm tuyến kênh mương, công trình thủy lợi, bờ sông, bờ biển bị sạt lở, hư hỏng. Nhiều tuyến đường giao thông trong tỉnh bị sạt lở, hư hại nặng. Tổng thiệt hại ước khoảng 853 tỷ đồng.