Quốc Oai phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/1, huyện Quốc Oai tổ chức Lễ phong tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hội nghị gặp mặt thân mật các đồng chí cán bộ trung cao cấp, cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại buổi lễ

Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đến nay huyện Quốc Oai có 305 bà mẹ được phong tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", trong đó có 293 bà mẹ đã từ trần, 11 bà mẹ còn sống và được các cơ quan, đơn vị, DN nhận chăm sóc và phụng dưỡng. Trong đợt này, huyện Quốc Oai có thêm 1 bà mẹ được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đó là Mẹ Tạ Thị Để, xã Ngọc Liệp.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã trao tặng Bằng khen cho Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Để, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và những đóng góp của gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Bí thư Huyện ủy Quốc Oai cho biết, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong huyện luôn quan tâm chăm sóc, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, thường xuyên thăm hỏi động viên, chăm lo về vật chất và tinh thần cho các gia đình, đối tượng chính sách với các hoạt động cụ thể, thiết thực như hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tu sửa nâng cấp nhà ở xuống cấp, tặng sổ tiết kiệm cho những hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã trao Bằng khen cho Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Để.
Những hoạt động đó đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong huyện, góp phần tích cực vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, trong đó có gia đình của các mẹ Việt Nam anh hùng. Trong thời gian tới, huyện sẽ có những hoạt động thiết thực chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, để bảo đảm các hộ gia đình chính sách có cuộc sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân trên địa bàn.
Nhân dịp này, huyện cũng tổ chức gặp mặt cán bộ trung cao cấp, cán bộ chủ chốt của huyện nhân dịp năm mới Xuân Kỷ hợi 2019, cùng nhau ôn lại những kết quả về kinh tế - xã hội đã đạt được trong năm 2018.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần