Quyền Tổng thống Hàn Quốc ưu tiên giải quyết thách thức kinh tế

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Quyền Tổng thống, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn kêu gọi các quan chức chính phủ nỗ lực giải quyết thách thức tới nền kinh tế, trước tác động của biến cố chính trị.

 Một phòng giao dịch chứng khoán ở thị trường Hàn Quốc.

“Tôi kêu gọi các nhóm quan chức có liên quan, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho đưa ra giải pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế trước biến cố chính trị”, ông Hwang nói trong cuộc họp với các quan chức cấp cao.

Giữa vụ bê bối tham nhũng liên quan tới Tổng thống Park cùng thân tín là bà Choi Soon-sil, các phe đối lập cùng Quốc hội đang xem xét liệu có nên tổ chức một buổi điều trần để đưa ra giải pháp cho vấn đề kinh tế, trước tác động của biến cố chính trị. Ông Hwang đề nghị các cơ quan tài chính cần theo dõi chặt tình hình thị trường chứng khoán và tiền tệ để có biện pháp kịp thời đối phó với những biến động có thể xảy ra.

Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn tuyên bố sẽ ưu tiên giải quyết các vấn đề quản lý nhà nước và đưa ra một loạt các biện pháp bảo vệ những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, bao gồm người già thu nhập thấp và trẻ em. “Vào cuối tháng 2/2017, chính phủ sẽ cố gắng tập trung vào việc tìm kiếm những biện pháp cung cấp hệ thông phúc lợi cho trẻ em cũng như tăng cường dịch vụ phù hợp cho người cao tuổi cô đơn”, ông Hwang nói.

Trong diễn biến liên quan, cuộc chiến đấu giữa các đảng tại Hàn Quốc đang leo thang sau phán quyết thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye của Quốc hội. Theo đó, hàng chục nghị sĩ trong đảng Saenuri cầm quyền phản đối Tổng thống Park Geun-hye vừa bị tạm thời đình chỉ chức vụ đã kêu gọi 8 nhân vật chủ chốt trong nhóm các nghị sĩ trung thành với bà rời khỏi đảng.

Được biết, nhóm phản đối bà Park Geun-hye, vốn đóng một vai trò chủ chốt trong việc Quốc hội bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội tổng thống ngày 9/12 vừa qua, tuyên bố những người ủng hộ bà cần phải chịu trách nhiệm vì đã không có hành động gì khi xảy ra vụ bê bối chính trị liên quan đến bà và người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil.

đưa tin Chủ tịch Lee Jung-hyun thông báo sẽ từ chức vào ngày 21/12 tới như đã cam kết, nhưng tuyên bố những nhân vật lãnh đạo khác của đảng không liên quan đến việc ông từ chức. Trước đó, một nhóm khoảng 50 nghị sĩ ủng hộ bà Park Geun-hye đã quyết định thành lập một tổ chức riêng và tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại những người phản đối bà.

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye bằng hình thức bỏ phiếu kín với 234/300 phiếu tán thành, Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã tiếp quản vị trí điều hành chính quyền tạm thời và chính quyền nước này đã ngay lập tức thực hiện các thủ tục theo trình tự luận tội tổng thống. Theo yêu cầu của Tòa án Hiến pháp, bà Park Geun-hye sẽ phải giải trình vào ngày 16/12 tới.