Sau Mỹ, Anh cũng tuyên bố cân nhắc tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh đang cân nhắc việc ngoại giao tẩy chay Thế vận hội Olympic 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối Trung Quốc trong các vấn đề nhân quyền, theo The Times.

 Thủ tướng Boris Johnson thông báo Anh đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022.
Tờ The Times ngày 20/11 đưa tin, chính phủ Anh đang thảo luận về khả năng sẽ không cử quan chức tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022. Được biết, Ngoại trưởng Liz Truss là người ủng hộ kế hoạch này. Nhiều khả năng chính phủ Anh sẽ cử Đại sứ làm đại diện tham gia sự kiện thể thao quan trọng tại Bắc Kinh vào năm sau.
Thủ tướng Johnson hồi tháng 7 từng tuyên bố ông sẽ không ủng hộ việc tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 liên quan đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.
Trước đó, hôm 18/11, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh được tổ chức vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ phản đối lời kêu gọi của các nhóm nhân quyền tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022.
Tẩy chay ngoại giao đồng nghĩa các quan chức Mỹ sẽ không dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh vào tháng 2/2022. Song, quyết định dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến các vận động viên Mỹ tham gia tranh tài tại sự kiện.
Sau tuyên bố cân nhắc “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh của Tổng thống Biden, Trung Quốc đã phê phán Mỹ “chính trị hóa thể thao”.
Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã lên án việc Mỹ chỉ trích Bắc Kinh về vấn đề nhân quyền khi đề cập đến ý định tẩy chay Olympic mùa Đông Bắc Kinh, mà cụ thể về vấn đề Tân Cương. Theo ông Triệu Lập Kiên, chính trị hóa thể thao là đi ngược lại tinh thần Olympic, chỉ làm tổn hại lợi ích của vận động viên các nước.