Siêu bão kép Talim và Doksuri đe dọa đổ bộ Trung Quốc

Nguyễn Phương (Theo SCMP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/9, Chính phủ Trung Quốc cảnh báo 10 tỉnh, thành phố ven biển của nước này sẽ bị tàn phá bởi 2 siêu bão Talim và Doksuri trong đêm 14/9, sáng 15/9.

Chính phủ Trung Quốc ngày 13/9 cảnh báo 10 tỉnh, thành phố ven biển của nước này sẽ bị tàn phá bởi 2 siêu bão Talim và Doksuri trong đêm 14/9, sáng 15/9.
Cơn bão Talim sắp đổ bộ vào khu vực phía đông nam Trung Quốc được các chuyên gia dự báo có cường độ mạnh ngang bằng siêu bão Irma vừa hoành hành tại khu vực Caribe và nước Mỹ.
Bão Talim được dự báo có khả năng trở thành một siêu bão mạnh nhất trong thang đo của Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Theo dự báo mới nhất của cơ quan khí tượng Trung Quốc, siêu bão Talim dự báo mạnh tới cấp 15-17. Bộ trưởng Tài nguyên nước và Phó chỉ huy ban phòng chống lụt quốc gia, ông Chen Lei, dự báo, bão Talim sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang sau khi đạt đỉnh vào khoảng đêm 14/9, rạng sáng 15/9, gây sạt lở đất.
Cơ quan khí tượng tỉnh Phúc Kiến dự báo bão Talim sẽ tăng cường độ, trở thành siêu bão với tốc độ di chuyển từ 180 - 200km/giờ trong 2 ngày tới. Dự báo, bão Talim sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc và gây mưa lớn tại tỉnh Chiết Giang từ đêm 14/9 tới sáng 15/9 hoặc di chuyển theo hướng Bắc trên vùng biển gần tỉnh Chiết Giang trong ngày 15/9, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc.
Cùng ngày, giới chức tại Đài Loan đã đưa ra cảnh báo cấm biển và hủy chuyến bay trong bối cảnh hòn đảo này chuẩn bị chống bão Talim. Bão Talim sẽ đổ bộ vào các thành phố phía bắc của Đài Loan, bao gồm Đài Bắc và có khả năng mạnh lên thành siêu bão. 
Cùng thời điểm, bão Doksuri hoạt động ngay sau bão Talim, được dự báo quét qua vùng ven biển trên đảo Hải Nam, Trung Quốc hoặc đổ bộ vào các khu vực ven biển của tỉnh này trong tối 14/9 hoặc sáng 15/9.
Hãng Tân hoa xã dẫn bản tin dự báo thời tiết cho biết: “Các khu vực bị tác động bởi bão Talim là những vùng phát triển kinh tế nhất trong khu vực ven biển phía đông của nước ta với các thành phố lớn, mật độ dân số cao, nhiều nhà cao tầng và nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp”. 
Theo dự báo, bão Talim sẽ tiếp tục mạnh lên sau khi tiến về Đài Bắc và các thành phố khác ở Đài Loan, kéo theo gió giật mạnh và mưa lớn. Cơn bão sẽ gây thiệt hại nặng nề nhất vào khoảng ngày 14 - 15/9 với sức gió giật tối đa 173km/h. 
Bão Talim hình thành ở phía đông Philippines hôm 9/9 và có đường đi qua vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và tỉnh Phúc Kiến. Dự báo, bão Talim có khả năng trở thành một siêu bão mạnh nhất trong thang đo của Trung Quốc, tương đương với cấp 4 - 5 của Mỹ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần