Số người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đã tăng lên 15

Duy Chí
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Dương với mặt nạ phòng độc cùng với thiết bị phá dỡ đã tiến sâu vào bên trong, đập thủng các vách ngăn phát hiện thêm 2 thi thể.

Lực lượng cứu hộ dùng mặt nạ phòng độc, thiết bị phá dỡ tiếp cận sâu trong đám cháy
Lực lượng cứu hộ dùng mặt nạ phòng độc, thiết bị phá dỡ tiếp cận sâu trong đám cháy

Đến 12 giờ trưa nay 7/8, khi sức nóng trong đám cháy đã giảm xuống, lực lượng cứu hộ - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương với mặt nạ phòng độc, thiết bị phá dỡ, cùng với xe thang đã tiếp cận tầng 3 nơi có phòng hát nghi còn nạn nhân bị mắc kẹt. Lực lượng đã đập thủng tường ngăn cách, vào sâu bên trong và phát hiện thêm 2 thi thể còn mắc kẹt trong phòng hát.

Một nạn nhân khác đang được cấp cứu tại bệnh viện trước đó trong tình trạng nguy kịch cũng đã qua đời vào trưa nay. Nâng tổng số người thiệt mạng đến thời điểm hiện tại là 15 người.

Nạn nhân vụ cháy karaoke AP đang cấp cứu tại bệnh viện.
Nạn nhân vụ cháy karaoke AP đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Đạt – người trực cấp cứu đêm 7/8 tại Bệnh viện Đa khoa An Phú, TP Thuận An cho biết: "Tối qua, bệnh viện tiếp nhận trên 40 trường hợp là nạn nhân trong vụ cháy được chuyển đến trong trạng thái tâm lý hoang mang, hoảng loạn. Nhiều người mặt ám khói đen và có dấu hiệu ngộ độc khí phải can thiệp cấp cứu. Trong số đó có 2 người được chỉ định phẫu thuật can thiệp nhanh. Một lúc sau nhiều người tâm lý trở lại bình thường, sức khỏe ổn định và được cho về nhà".

Người thân chờ làm thủ tục nhận xác tại nhà xác bệnh viện
Người thân chờ làm thủ tục nhận xác tại nhà xác bệnh viện

Trong số 12 người thiệt mạng trước đó được đưa đến giữ tại nhà xác các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Ngành chức năng gồm: công an, viện kiểm sát, pháp y đã tiến hành các thủ tục nhận dạng để bàn giao thi thể cho gia đình. Trong số này có nhiều nạn nhân bị cháy đen, người nhà đến cung cấp thông tin, mô tả đồ trang sức, hình xăm trên cơ thể… nhưng vẫn không trùng khớp hoặc rất khó nhận diện. Để bảo đảm chính xác, an toàn, đúng quy định, ngành chức năng đang tiến hành thử ADN…

Trong buổi sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện khẩn 792/CĐ-TTg đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Được biết quán karaoke An Phú do ông Lê Anh X… 42 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh làm chủ. Quán được thiết kế 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 đến nay. Quán karaoke này được ngành chức năng cấp chứng nhận đảm bảo an toàn phòng cháy. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an tích cực điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng.