Số tiền tiếp nhận ủng hộ nạn nhân vụ hỏa hoạn được quản lý chặt chẽ

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP chia sẻ, tổng số tiền tiếp nhận được trên 130 tỷ đồng kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân tới khi dừng vận động, hiện vẫn được quản lý chặt chẽ; TP sẽ phối hợp quận thực hiện chi hỗ trợ đúng đối tượng.

Những ngày qua, trong dư luận có một số ý kiến thắc mắc về khoản tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ hỏa hoạn ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân có từ tháng 9/2023 nhưng đến giờ vẫn chưa có phương án chi trả.

Làm rõ vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội (MTTQ TP) vừa cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của TP thì Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, quận Thanh Xuân và phường Khương Đình cũng đã có sự hỗ trợ ban đầu trên 6 tỷ đồng để giúp các gia đình bị nạn khắc phục khó khăn ban đầu, ổn định cuộc sống trước mắt.

Tiếp đó, MTTQ TP đề nghị MTTQ - Ban vận động cứu trợ của quận Thanh Xuân triển khai rà soát mức độ thiệt hại của từng gia đình, trường hợp cụ thể để phân tích, đánh giá mức độ thiệt hại, từ đó mới lên phương án hỗ trợ sát thực tế.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân được điều trị tại Viện Quân y 103 (tháng 9/2023)
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân được điều trị tại Viện Quân y 103 (tháng 9/2023)

Ngay sau khi nhận được đề xuất phương án hỗ trợ của quận Thanh Xuân, MTTQ TP đã xin ý kiến các thành viên Ban vận động cứu trợ TP và một số cơ quan để đảm bảo tính khách quan, toàn diện, phù hợp nhất có thể khi hỗ trợ tới các nạn nhân. Tới đây, TP sẽ phối hợp quận Thanh Xuân thực hiện chi hỗ trợ cho các nạn nhân đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật, công khai, minh bạch.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn chia sẻ, theo quy định tại điều 8 Nghị định 93, thời gian vận động hỗ trợ không quá 90 ngày, thời gian phân phối tiến hành ngay trong quá trình vận động và kết thúc sau 20 ngày kể từ khi kết thúc thời gian tiếp nhận. Tổng số tiền tiếp nhận được trên 130 tỷ đồng kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn cho tới khi dừng vận động (ngày 16/10) hiện vẫn được quản lý chặt chẽ, đúng quy định tài chính.

Cụ thể về các tiêu chí căn cứ để tiến hành phương án hỗ trợ cho các nạn nhân, ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ: Việc phân phối nguồn ủng hộ đóng góp phải đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ và Hướng dẫn 95/HD-MTTW-BTT ngày 4/1/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, việc xây dựng kế hoạch phân phối căn cứ trên cơ sở: Kết quả số tiền, hiện vật tiếp nhận được, mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra và nguyện vọng của người bị nạn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị.

“Công tác hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng nội dung, đối tượng theo quy định, tránh tác động phức tạp phát sinh cả trước mắt cũng như lâu dài. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ đôn đốc, giám sát quá trình triển khai hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ hoả hoạn đảm bảo đúng quy định”- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP khẳng định.

Liên quan thắc mắc về lãi suất của số tiền tiếp nhận được trong thời gian qua sẽ được xử lý ra sao, ông Phạm Anh Tuấn cho hay, số tiền hỗ trợ tiếp nhận đã được chuyển vào tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân, được quản lý chặt chẽ; số tiền lãi được cộng vào tổng số tiền ủng hộ để hỗ trợ các nạn nhân.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn, cùng với sự vào cuộc của chính quyền TP hỗ trợ ở mức cao nhất cho các nạn nhân về chi phí điều trị, mai táng, thuê nhà tạm cư, hỗ trợ học phí, đồ dùng học tập cho trẻ em…, đại diện MTTQ TP và các đoàn thể xã hội đã kịp thời đến thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc với những mất mát, đau thương của các gia đình, động viên các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm bình phục. Đồng thời, đã hỗ trợ ban đầu trên 6 tỷ đồng để giúp các gia đình bị nạn khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trước mắt.

Cụ thể trong đó, hỗ trợ người phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế 30 triệu đồng/người; các nạn nhân phải cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế thì được thanh toán toàn bộ chi phí cấp cứu, điều trị.

Với những gia đình, cá nhân cư trú tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, mỗi hộ gia đình được hỗ trợ tạm cư 6 triệu đồng/tháng, trong thời gian 6 tháng; mỗi cá nhân ở ghép trong cùng 1 căn hộ hoặc gia đình có 1 người được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/tháng. Học sinh, sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập 15 triệu đồng/em.

Cùng đó, trẻ mồ côi có cha (mẹ) hoặc cả cha và mẹ tử vong tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn hoặc trong thời gian cấp cứu, điều trị được hỗ trợ chăm sóc: Trẻ mồ côi cả cha và mẹ được hỗ trợ 100 triệu đồng/trẻ, trẻ mồ côi cha hoặc mẹ được hỗ trợ 70 triệu đồng/trẻ. Thân nhân người tử vong được hỗ trợ 50 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ tang lễ, hỏa táng người tử vong.