Sóc Sơn trao quà Tết Canh Tý 2020 cho 44.676 đối tượng chính sách

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của UBND TP Hà Nội về việc tặng quà người hưởng chính sách.

 Lãnh đạo huyện Sóc Sơn trao quà Tết cho đối tượng chính sách 
Các nhóm đối tượng được thụ hưởng là người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Canh Tý 2020. Những ngày qua, 15 đoàn lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng quà Tết cho các đối tượng.
Huyện cũng đã hoàn thành việc tổ chức chi trả trợ cấp tháng 1, 2/2020 và quà Tết năm 2020 đến các đối tượng chính sách người có công và xã hội với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng, trong đó kinh phí trợ cấp hàng tháng là gần 25,1 tỷ đồng, quà tết cho 44.676 lượt đối tượng với số tiền 16,918 tỷ đồng.
Cụ thể: Quà Chủ tịch nước: 5.257 suất với số tiền 1,066 tỷ đồng; Quà của UBND TP Hà Nội: 22.200 suất với số tiền 11,726 tỷ đồng;  Quà của huyện: Ngoài chính sách chung, huyện đã tổ chức tặng quà tới 10.152 gia đình chính sách, hộ nghèo và chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết Canh Tý với tổng kinh phí 1,276 tỷ đồng. Các ngành, đoàn thể của huyện, các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã tặng quà cho trên 7.067 đối tượng là người có công, hộ nghèo và bảo trợ xã hội với số tiền trên 2,850 tỷ đồng.
Ngoài tặng quà cho các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội, Liên đoàn Lao động huyện tặng 100 vé xe cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết trị giá 25 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa mái ấm công đoàn trị giá 70 triệu đồng; Hội nông dân và Hội chữ thập đỏ tặng 3 con bò trị giá 58 triệu đồng cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; 1 xe đạp cho trẻ em khó khăn trị giá 1,5 triệu đồng; Công ty TNHH Triển Huyền tặng 105 nồi cơm điện cho các hộ nghèo trến địa bàn huyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần