Tai nạn giao thông hôm nay (20/1/2023): Liên tiếp 2 tai nạn trên quốc lộ 55

Bảo Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gặp nạn trên đường đón bạn đi chơi, nam sinh viên tử vong tại chỗ; Ô tô lao sang làn ngược chiều tông 7 xe máy, nhiều người bị thương... là những tin tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (20/1/2023).

Gặp nạn trên đường đón bạn đi chơi, nam sinh viên tử vong tại chỗ

Sáng 20/1, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối Công an TP.Mỹ Tho điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h40 ngày 19/1, ô tô 4 chỗ BS 71A - 123.02 do tài xế P.L.H (SN 1968, trú P.6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Tai nạn giao thông hôm nay (20/1/2023): Liên tiếp 2 tai nạn trên quốc lộ 55 - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. 

Khi đến điểm mở dải phân cách, đoạn thuộc địa bàn xã Trung An, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, tài xế cho xe rẽ trái qua đường ngay điểm mở để quay đầu về hướng ngược lại. Bất ngờ, xe máy BS 70E1 - 512.68 do N.L.T. (SN 2002, trú xã Hậu Mỹ Phú, H.Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển lưu thông theo hướng Mỹ Thuận về Trung Lương tông vào hông xe rồi ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, cửa xe ô tô bẹp dúm, xe máy bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn.

Người thân nạn nhân cho biết, T. hiện là sinh viên Trường ĐH Tiền Giang, đang trên đường đến TP.Mỹ Tho đón bạn đi chơi thì gặp nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, phối hợp Công an TP.Mỹ Tho điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến rạng sáng 20/1, hiện trường vụ tai nạn làm một sinh viên tử vong tại chỗ mới được giải quyết xong.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn trên quốc lộ 55, 5 người tử vong

Sáng nay (20/1), Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Tân (Bình Thuận) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Theo thông tin ban đầu của công an, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h ngày 19/1 tại km 56 quốc lộ 55, đoạn qua thôn Bàu Giêng, xã Thắng Hải (huyện Hàm Tân).

Thời điểm trên, anh Trần Văn Thái (SN 1986) cùng vợ Thông Thị Thu Hương (SN 1992) chở bé trai mới 6 tháng tuổi (cùng trú xã Tân Thắng, H.Hàm Tân) đi trên xe máy BS 86B5 - 169.98 theo hướng Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe tải BS 60C - 447.52 do Võ Anh Tuấn (SN 1983, ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ va chạm làm xe máy ngã xuống giữa đường, phần đầu xe bị bể nát. Hậu quả, vợ chồng anh Thái và bé trai tử vong.

Tai nạn giao thông hôm nay (20/1/2023): Liên tiếp 2 tai nạn trên quốc lộ 55 - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 55. 

Sáng cùng ngày, trên quốc lộ 55, đoạn qua địa bàn xã Thắng Hải (cách vị trí vụ tai nạn trên khoảng 3 km) cũng xảy ra vụ tai nạn làm 2 mẹ con tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, xe đầu kéo, kéo rơ moóc BS 72H - 025.29 lưu thông trên quốc lộ 55, hướng từ Bình Thuận đi Bà Rịa - Vũng Tàu thì xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.T.T. (SN 1991, trú tỉnh Long An) chở theo con gái là V.T.T. (SN 2009) lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông làm 2 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định 2 vụ tai nạn giao thông nói trên để điều tra.

Ô tô lao sang làn ngược chiều tông 7 xe máy, nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 20/1, tại Km 14 QL1A (Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô con và 7 xe máy.

Tai nạn giao thông hôm nay (20/1/2023): Liên tiếp 2 tai nạn trên quốc lộ 55 - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn. 

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát) lưu thông theo hướng từ huyện Thường Tín vào trung tâm TP Hà Nội thì bất ngờ lao sang chiều ngược lại. Ô tô con đã tông trúng 7 xe máy trước khi đâm vào hộ lan bên đường và dừng lại.

Tại hiện trường, có ít nhất 4 người nằm bất tỉnh trên đường. Phần đầu của ô tô con và 7 xe máy bị hư hỏng.

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin và cử lực lượng ra hiện trường điều tra nguyên nhân.