Tăng cường quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 19/10, Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ nhất đã được tổ chức tại Lào với chủ đề “Tăng cường quan điểm giới và quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững”.

Tăng cường quan hệ đối tác của phụ nữ trong môi trường bền vững - Ảnh 1
Đoàn đại biểu Việt Nam tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)
 
Đoàn Đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu đã tham dự. Hội nghị đã ra Tuyên bố Vientiane cam kết nâng cao kiến thức và kỹ năng của phụ nữ về bảo tồn môi trường, đất và thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai; vai trò của phụ nữ trong việc xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình về môi trường cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.