Tạo đồng thuận cao trong Nhân dân để xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 13/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Tổ dân phố số 6 (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Cùng dự ngày hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải.
Về phía đại biểu TP Hà Nội có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trung tướng - Giám đốc Công an TP Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.
 Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho Tổ dân phố số 6 và tặng 5 phần quà động viên các cá nhân có những đóng góp tích cực trong cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2021.
Theo Trưởng ban Công tác mặt trận địa bàn dân cư, Tổ dân phố số 6 Phạm Thị Hồng Sim, trong năm 2021, người dân trên địa bàn đã thực hiện tốt các quy định của quy ước ứng xử văn hóa của TP Hà Nội, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ngoài ra, Tổ dân phố cũng nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang văn minh tiết kiệm; thực hiện văn minh hóa trong kinh doanh, giao tiếp, tham gia giao thông nơi công cộng. Năm 2021, Tổ dân phố có 206 hộ (tỷ lệ 98%) đạt danh hiệu Gia đình văn hóa".
Bên cạnh đó, Tổ dân phố cũng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Tổ dân phố đã vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định phòng, chống dịch. Kết quả, qua đợt dịch lần thứ 4, Tổ dân phố số 6 đã không ghi nhận trường hợp F0.
Trong năm 2022, Tổ dân phố số 6 phấn đấu chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa đạt hơn 95% và 100% số hộ đăng ký đủ điều kiện đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" năm 2022. Tổ cũng tăng cường và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong các tổ chức chính trị - xã hội, hộ gia đình, Nhân dân trên địa bàn; thực hiện tốt các quy định công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới...
Thông tin nhanh về một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trong năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong thành tích chung của cả nước trong thời gian qua có sự đóng góp đáng kể của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Hà Nội, quận Ba Đình và phường Quán Thánh. 
Nhấn mạnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, MTTQ các cấp, Ban công tác mặt trận các địa bàn dân cư tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động của MTTQ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành T.Ư khóa XII, XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tặng 10 suất quà của TP cho các gia đình tiêu biểu.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Hà Nội tập trung cao độ ngăn chặn dịch bệnh. Từ TP đến quận, huyện, phường xã cần xây dựng và hoàn thiện các lộ tình thích ứng an toàn với dịch Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển kinh tế để bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân. Bên cạnh đó, phải thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ để tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà cho Tổ dân phố số 6 và tặng 5 phần quà động viên các cá nhân có những đóng góp tích cực trong cuộc vận động, các phong trào thi đua năm 2021. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch cho phường Quán Thánh. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương tặng 10 suất quà của TP cho các gia đình tiêu biểu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần