Tàu khách Bắc-Nam lại trật bánh làm nhiều chuyến khác bị chậm giờ

Theo TTXVN
Chia sẻ Zalo

Một tàu khách tuyến Bắc-Nam khi đang lưu thông trên đèo Hải Vân bất ngờ bị trật bánh tại và làm nhiều chuyến khác bị chậm giờ

Đoàn tàu khách SE3 chạy hướng Bắc-Nam bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray ở khu vực đèo Hải Vân (Đà Nẵng) làm nhiều chuyến khác bị chậm.
 Tàu khách lưu thông qua đèo Hải Vân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Theo đó, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 29/6, tàu SE3 đang lưu thông hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đi đến Km764+700 khu gian Hải Vân Bắc - Hải Vân (đèo Hải Vân) chuẩn bị đi vào hầm thì bất ngờ một toa tàu chở khách gặp sự cố bị trật bánh (2 trục toa số 4).
Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, đoàn tàu đã kịp dừng lại, trưởng tàu và nhân viên của đoàn đã lập tức hướng dẫn đưa hành khách ra khỏi khu vực hiện trường.
Ngành đường sắt đưa các hành khách xuống ga Đà Nẵng lên 3 xe phía đầu đoàn tàu, sau đó đưa tàu cứu viện kéo thẳng về ga Đà Nẵng trả khách đồng thời đón luôn khách đi SE3 lên tàu tại ga Đà Nẵng. Toàn bộ khách còn lại trên tàu được đưa xuống 9 xe phía cuối đoàn tàu và kéo về ga Lăng Cô.
Sự cố trật bánh đã làm một số chuyến tàu bị chậm giờ như SE10 chờ tại ga Hải Vân Nam. Lập tàu 9461 kéo tàu SE10 ngược về ga Kim Liên; SE1, SE19 chờ tại ga Lăng Cô; SE4 chờ tại ga Kim Liên; SE2 đã về ga Đà Nẵng; SE17 chờ tại ga Thừa Lưu.
Đến 16 giờ cùng ngày công tác cứu viện đã hoàn tất và trả lại đường cho tàu chạy và thông tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua khu gian Hải Vân - Hải Vân Bắc. Hiện, nguyên nhân trật bánh vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ.
Được biết, trong sáu tháng đầu năm nay, trên các tuyến đường sắt quốc gia đã xảy ra 11 vụ trật bánh tàu hỏa, trong đó 7 vụ do nguyên nhân chủ quan; 4 vụ do nguyên nhân khách quan. Các vụ trật bánh trong thời gian qua đã gây thiệt hại về người, tài sản, ách tắc giao thông đường sắt.
Cụ thể, ngày 27/1, tàu khách số SE1 tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh bị trật bánh khỏi đường ray khi chạy qua ghi 102 ga Sông Lòng Sông (thuộc xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).
Ngày 14/2, tàu khách số TN7 đến khu vực giao nhau với đường bộ Đồng Khỏi thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị trật bánh khỏi đường ray.
Ngày 18/2, tàu hàng số SBN1 bị trật bánh tại khu gian Mỹ Lý - Quán Hành (thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Sau đó, một ngày (ngày 19/2), tàu hàng số AH2 bị trật bánh tại ga Suối Kiết (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).
Tới ngày 20/4, tàu SE7 bị trật bánh tại Km 1376+000 khu gian Ngã Ba - Cà Rôm (thuộc xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa). Ngày 22/4, tàu SE8 bị trật bánh tại Km 1374+770 khu gian Ngã Ba - Cà Rôm (thuộc xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa).
Đến ngày 13/5, tàu HH4 bị trật bánh tại Km 81+680 khu gian Nam Định-Đặng Xá (xã Mỹ Hưng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định)./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần