Taxi tông vào nhóm người đi chúc Tết: Tình hình các nạn nhân và lời khai tài xế

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế taxi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng không phát hiện có vi phạm về nồng độ cồn. Anh này khai nhận do đã lái xe trong nhiều giờ liền dẫn đến ngủ gật.

 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 10h25 sáng 26/1 (Mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020), tại Km 944+ 650 thuộc địa bàn thôn 4 Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Vào thời điểm trên, tài xế Trần Minh L (45 tuổi, trú tại huyện Bố Trạch) điều khiển xe taxi BKS: 73A-100.30 đã tông vào 4 xe máy đang dừng bên lề đường Hồ Chí Minh nhánh Đông. Cú đâm mạnh khiến nhiều người trong đó có trẻ nhỏ bị hất văng lên nắp capo, ngã xuống đất, 1 người bị cuốn vào gầm xe.
Hậu quả, vụ tai nạn làm 9 người trên xe máy bị thương. Đến 18h cùng ngày, 2 người lớn được chuyển đi Bệnh viện Trung ương Huế, còn 2 trẻ nhỏ đang trong tình trạng nôn ói.
Ngay khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng nghi ngờ tài xế có sử dụng nồng độ cồn nên tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm.
Tại cơ quan công an huyện Bố Trạch, tài xế Trần Minh L khai nhận do lái xe taxi trong nhiều giờ nên không đảm bảo sức khỏe, qua đoạn đường trên đã ngủ gật và gây tai nạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần