Thêm 44 trường hợp không đeo khẩu trang bị xử lý tại quận Cầu Giấy

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/4, thêm 44 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng bị các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy lập biên bản xử lý.

Lực lượng chức năng phường Dịch Vọng xử lý một trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch quận Cầu Giấy, trong ngày hôm nay, các lực lượng chức năng đã xử phạt 44 trường hợp với số tiền 8,8 triệu đồng không đeo khẩu trang nơi công cộng, 2 trường hợp ra ngoài khi không thật cần thiết với số tiền 400.000 đồng, 1 trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè, 2 trường hợp khác liên quan đến vệ sinh môi trường với số tiền 1,5 triệu đồng.
Như vậy, lũy tích đến thời điểm này, thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quận Cầu Giấy đã xử phạt 448 trường hợp vi phạm với số tiền 203,6 triệu đồng. Trong đó, 377 trường hợp không không đeo khẩu trang nơi công cộng, 7 trường hợp không thực hiện ngừng kinh doanh; 4 trường hợp bán hàng lấn chiếm vỉa hè; 2 trường hợp bán hàng tăng giá; 20 trường hợp sử dụng phương tiện, bày bán sản phẩm, 23 trường hợp ra đường trong trường hợp không thật cần thiết; 17 trường hợp vi phạm khác.
Cũng theo thông tin từ quận Cầu Giấy, hiện tại, quận đã triển khai đến 318 nhà thuốc, 210 phòng khám tư nhân về việc yêu cầu theo dõi khách hàng đến mua thuốc, khám bệnh có triệu chứng ho sốt, khó thở… yêu cầu khai báo y tế và thông báo phản hồi để xem xét lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, quận Cầu Giấy đã tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhà thuốc, phòng khám 61 trường hợp.
Hiện Trạm Y tế các phường dang tiếp nhận thông tin, lập danh sách phân loại các yếu tố dịch tễ để xem xét lấy mẫu, trong đó, Nghĩa Tân 27 trường hợp, Yên Hòa 16 trường hợp, Quan Hoa 11 trường hợp, Mai Dịch 7 trường hợp.