Thông tin mới nhất về vụ 2 cô gái trẻ bị đâm tử vong ở Cầu Giấy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Liên quan đến vụ án mạng 2 cô gái trẻ bị nam thanh niên đâm tử vong ở Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội), thông tin từ bệnh viện cho biết, nghi phạm sau khi nhảy lầu tự tử được đưa vào cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện E cung cấp nam thanh niên gây ra vụ án ở ngõ 30 phố Nghĩa Đô khiến 2 cô gái tử vong sau khi được đưa vào viện cấp cứu mặc dù được các bác sỹ cứu chữa tận tình nhưng do vết thương quá nặng thanh niên này đã tử vong. Danh tính nam thanh niên được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, trú tại tỉnh Điện Biên).
 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Như đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 50 phút  ngày 16/9, tại số 30 phố Nghĩa Đô (ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt cũ, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 nữ sinh viên tử vong.
Theo thông tin ban đầu, có thể do mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên đã đùng dao đâm chết 2 cô gái rồi đâm vào bụng mình và nhảy từ tầng 4 xuống đất để tự tử. Tuy nhiên, khi nhảy từ trên lầu xuống, nam thanh niên vướng vào dây điện rồi rơi xuống đất, được người dân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận được tin báo, lực lượng CSHS - Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường tập trung điều tra vụ án. Phòng Kỹ thuật hình sự đã có mặt, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ.
Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là Sùng Thị M.L. (SN 2000, trú tại tỉnh Điện Biên) và Ngô Thị X. (SN 2000, quê ở Hải Dương). Nghi phạm được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, quê ở Điện Biên, có quan hệ tình cảm với chị Sùng Thị M.L.). Được biết, nữ sinh học tại một trường Cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội.
Sáng sớm cùng ngày, Dông đến phòng trọ của chị M.L. ở số 14, ngách 30 phố Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô tìm găp bạn gái. Trong lúc nói chuyện, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Không kiềm chế được bản thân, Dông đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến M.L. tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng đi ra ngoài thì thấy chị Ngô Thị X, sống chung phòng trọ với chị M.L. liền cầm dao đâm tiếp chị X. Nữ sinh này cũng tử vong tại chỗ.
Tiếp đó, Dông tiếp tục cầm dao tự đâm vào người tự sát nhưng không chết nên đã bật dậy, đuổi theo truy sát ba nữ sinh còn lại trong phòng nhưng cả ba đã kịp bỏ chạy thoát thân. Không kiểm soát được, Giàng A Dông liền nhảy từ tầng 5 xuống đất tự tử nhưng không chết và sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần