Thủ tướng Anh kêu gọi bầu cử sớm vào tháng 6

Lan Hương (Theo Washington Post)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Anh Theresa May đã kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào 8/6 và cho rằng, điều này cần thiết cho các cuộc đàm phán rời Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 18/4, trong bài phát biểu tại bên ngoài văn phòng số 10 phố Downing, sau phiên họp nội các, nữ Thủ tướng Anh nhấn mạnh, một cuộc bầu cử sớm là điều nước Anh cần để vượt qua tiến trình rời EU - còn gọi là Brexit.
 Thủ tướng Anh kêu gọi bầu cử sớm vào 8/6.
“Mỗi lá phiếu cho bà May và đảng Bảo thủ sẽ tăng cường sức mạnh cho các cuộc đàm phán Brexit”, bà May nhấn mạnh.
Thủ tướng Anh cũng cho biết, sự chia rẽ trong Quốc hội là nguyên nhân dẫn đến quyết định này. “Sự chia rẽ tại Westminster sẽ đe dọa khả năng thực hiện thành công tiến trình Brexit và gây ra sự bất ổn cho quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần một cuộc bầu cử và ngay bây giờ, trước khi các cuộc đàm phán chi tiết bắt đầu”, bà May phát biểu.
Quốc hội Anh sẽ bỏ phiếu về quyết định cho phép tiến hành cuộc bầu cử sớm hay không vào ngày mai. Theo quy định, nếu 2/3 thành viên Quốc hội tán thành, Thủ tướng có thể tiến hành cuộc bầu cử.
Tuyên bố bất ngờ này được đưa ra trong bối cảnh chính trị nội bộ Anh đang cản trở tiến trình Brexit và động thái muốn tách khỏi Liên hiệp Anh của Scotland để tiếp tục ở trong EU.
Hiện tại, các cuộc thăm do ý kiến đang cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà May là 50%, nếu điều này đúng với thực tế, bà May sẽ có tầm ảnh hưởng lớn hơn để che đậy sự bất đồng nội bộ khi tiến hành các cuộc đàm phán Brexit. Nhưng nếu đại diện của phe chống Brexit thắng thế, bà May có thể bị buộc phải hạn chế một số đòi hỏi đối với EU.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần