Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phòng chống tham nhũng không ngưng nghỉ, trên mọi lĩnh vực

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, quyết tâm chính trị của Đảng trong phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực luôn luôn ở mức độ cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngưng nghỉ và trên tất cả những lĩnh vực, kể cả lĩnh vực lập pháp.

Sáng 23/11, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Tại đây, nhiều cử tri Đà Nẵng quan tâm đến công tác PCTN của Đảng.
Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) cho rằng, công tác PCTN, quyết tâm chính trị của T.Ư rất cao nhưng kết quả chưa đạt được yêu cầu đề ra. Càng chống, càng ngăn chặn thì tham nhũng càng diễn biến tinh vi, phức tạp. Cũng theo cử tri này, Luật PCTN hiện nay chưa đủ chế tài mạnh, sức răn đe thấp.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại buổi tiếp xúc với cử tri Đà Nẵng. Ảnh: Q.HẢI
Trao đổi vấn đề PCTN mà cử tri Đà Nẵng quan tâm, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết: Đây là vấn đề mà Đảng rất quan tâm, và coi nó có tác động rất mạnh mẽ, có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh của Đảng, Nhà nước, chế độ, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay.
“Vừa rồi tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương 4 khóa XIII đặt vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tầm mức cao hơn. Điều đó cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng trong PCTN, tiêu cực luôn luôn ở mức độ cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngưng nghỉ và trên tất cả những lĩnh vực, kể cả lĩnh vực lập pháp”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.
Cử tri Nguyễn Trí Tổng bày tỏ quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng. Ảnh: Q.HẢI
Thường trực Ban Bí thư thông tin thêm, đầu nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị ra kết luận về định hướng xây dựng pháp luật. Quốc hội cũng tổ chức hội nghị để triển khai kết luận này, trong đó nhấn mạnh không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách; không được xảy ra tình trạng các bộ ngành, cơ quan trong quá trình xây dựng luật, trong quá trình xây dựng chính sách cài cắm lợi ích cơ quan mình, của tập thể, của nhóm vào trong các văn bản chính sách.
“Những quy định của Đảng sau Đại hội XIII cũng theo hướng đổi mới, chặt chẽ, rõ ràng, tính khả thi và tính phòng ngừa cao. Chúng ta hướng tới việc nếu cán bộ nào có khuyết điểm, sai lầm, uy tín giảm sút thì trước hết là khuyến khích từ chức. Nhưng đồng thời phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức đảng và cơ quan để cán bộ phải từ chức, không chờ đến hết nhiệm kỳ”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nói.
Về Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của TP. Trong quá trình phát triển Đà Nẵng, thành tích đạt được rất lớn nhưng cũng có những thiếu sót, khuyết điểm, sai lầm. Để khắc phục, tháo gỡ cần sự kiên trì phối hợp giữa TP với các cơ quan T.Ư.