Tin tức hấp dẫn nhất trên báo in ra ngày 19/01/2024

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chính thức thông qua dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt; Hợp tác nghiên cứu hai dự án giao thông trọng điểm....là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị số 17 phát hành ngày 19/01/2024.

Trang nhất số báo 16 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/01/2024.
Trang nhất số báo 17 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 19/01/2024.

Chính thức thông qua dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt

Sáng 18/1, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp ngày 18/1. Ảnh: Duy Linh
Các đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp ngày 18/1. Ảnh: Duy Linh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Chuẩn bị ngay các điều kiện để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống

Phát biểu bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 18/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất, đồng thuận rất cao, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Duy Linh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Duy Linh

Hợp tác nghiên cứu hai dự án giao thông trọng điểm
Sáng 18/1, dưới sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Sở GTVT Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu hai dự án giao thông lớn của Thủ đô với liên danh Vinaconex - CPCG.

Lễ ký kết Hợp tác nghiên cứu hai dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: Ngọc Hải
Lễ ký kết Hợp tác nghiên cứu hai dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: Ngọc Hải

Công tác đối ngoại Nhân dân giúp quảng bá hiệu quả hình ảnh Hà Nội
“Thủ đô Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, luôn giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh du lịch, dịch vụ, quảng bá hình ảnh thành phố sáng tạo, vì hòa bình, năng động, hội nhập, điểm đến an toàn, thân thiện của bạn bè quốc tế”  báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội ngày 18/1 nêu rõ. Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Ngô Lê Văn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen cho các thành viên,cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân năm 2023. Ảnh: Cẩm Anh
Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao bằng khen cho các thành viên,cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân năm 2023. Ảnh: Cẩm Anh

Lãnh đạo Thành phố  thăm, chúc Tết các gia đình chính sách

Ngày 18/1,  lãnh đạo TP Hà Nội đã thăm, chúc Tết, tặng quà các hộ gia đình chính sách, cá nhân, tập thể tiêu biểu trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Phùng Thị Hồng Hà thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình ông NguyễnVăn Cảnh, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa.Ảnh: Bạch Thanh
Phó Chủ tịch Thường trực HĐNDTP Phùng Thị Hồng Hà thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình ông NguyễnVăn Cảnh, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa.Ảnh: Bạch Thanh

Xuất khẩu “nặng gánh” vì chi phí logistics

Điều khiến DN xuất khẩu Việt Nam lo lắng nhất hiện nay là giá cước tàu biển vận chuyển hàng hóa đi các nước như Mỹ, Canada, EU đang tăng gấp đôi so với thời điểm tháng 12/2023. Khó khăn ngày càng chồng chất trong bối cảnh đơn hàng phục hồi chưa được bao lâu.

Xuất khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái, Hải Phòng. Ảnh: Hải Linh
Xuất khẩu hàng hóa tại cảng Cát Lái, Hải Phòng. Ảnh: Hải Linh

Bùng nổ xu hướng du lịch tự túc

Việc giá tour du lịch neo cao sau khi máy bay tăng giá vé khiến nhiều người dân chuyển sang hình thức du lịch tự túc. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều DN đã đưa ra thị trường sản phẩm, dịch vụ du lịch mới lạ phù hợp với người tiêu dùng.

Khách du lịch tham gia đoàn caravan 3 nước Đông Dương làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kontum). Ảnh: Hoài Nam
Khách du lịch tham gia đoàn caravan 3 nước Đông Dương làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kontum). Ảnh: Hoài Nam

Tăng tốc triển khai các dự án đường sắt đô thị: Then chốt là giải phóng mặt bằng
Công tác thu hồi đất, tận dụng nguồn vốn từ đất đai sẽ là chìa khóa quan trọng trong việc triển khai các dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT). Đây cũng là khâu then chốt để hoàn thành dự án đúng tiến độ, tăng hiệu quả của dự án đầu tư.

Vận hành chạy thử tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Vận hành chạy thử tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội. Ảnh: Hải Linh

Diện mạo mới của công viên, vườn hoa
Hàng loạt vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội đang được cải tạo, nâng cấp để làm đẹp cảnh quan đô thị và phục vụ cho nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của người dân Thủ đô...

Kinh nghiệm từ quốc tế
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia cũng chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay trên thế giới trong quá trình GPMB, triển khai các dự án xây dựng ĐSĐT.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội dự và chủ trì Hội thảo. Ảnh: Phạm Công
Lãnh đạo UBND TP Hà Nội dự và chủ trì Hội thảo. Ảnh: Phạm Công

Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng: Quản lý chặt để tránh tác động tiêu cực
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá tác động nhiều đến việc khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết. Ảnh minh họa
Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là rất cần thiết. Ảnh minh họa

Huyện Gia Lâm: Vững bước trên chặng đường lên quận
Năm 2023, mặc dù có nhiều khó khăn song với sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị, huyện Gia Lâm đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng theo kế hoạch đề ra, khẳng định bước đi vững chắc trên chặng đường xây dựng huyện thành quận.

Huyện Gia Lâm ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Quyết
Huyện Gia Lâm ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội. Ảnh: Hoàng Quyết

Gala Tết Quê hương 2024:  Bữa tiệc nghệ thuật xúc cảm đêm Giao thừa

Chiều 18/1, BTC Chương trình “Gala Tết Quê hương 2024” với chủ đề “Tết là nơi để về” gồm Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Dân tộc và Phát triển đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí để chia sẻ về chương trình.

Ban tổ chức tặng hoa cho các cá nhân, đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Khánh Huy
Ban tổ chức tặng hoa cho các cá nhân, đơn vị tham gia chương trình. Ảnh: Khánh Huy

Giảm chỉ tiêu xét tuyển học bạ: Cơ hội trúng tuyển vẫn rộng mở
Thông tin một số trường giảm chỉ tiêu xét tuyển học bạ hoặc không dùng phương thức xét học bạ trong tuyển sinh năm 2024 thu hút sự quan tâm của phụ huynh, học sinh. Liệu phương án này có làm giảm cơ hội trúng tuyển hoặc làm mất đi giá trị học bạ ở bậc THPT của các em?

Năm 2024, Trường ĐH Ngoại thương có sử dụng phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh: Nam Du
Năm 2024, Trường ĐH Ngoại thương có sử dụng phương thức xét tuyển học bạ. Ảnh: Nam Du

Dồi dào nguồn cung thịt lợn dịp Tết 
Ngành nông nghiệp dự báo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rất dồi dào, đặc biệt là sản lượng thịt lợn phục vụ dịp Tết sẽ không thiếu dù nhu cầu tiêu dùng tăng vọt.

Ngườitiêu dùng mua thực phẩm tại BRGHapro. Ảnh: ThanhHải
Ngườitiêu dùng mua thực phẩm tại BRGHapro. Ảnh: ThanhHải

Không để xảy ra găm hàng, đẩy giá
Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT vừa có cuộc làm việc với Sở NN&PTNT Hà Nội về việc chuẩn bị nguồn cung, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thuỷ sản dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Sản xuất nấm công nghệ cao tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (huyện Mỹ Đức). Ảnh: Trần Anh
Sản xuất nấm công nghệ cao tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (huyện Mỹ Đức). Ảnh: Trần Anh

Huyện Mỹ Đức: Nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Vừa qua Đoàn thẩm định nông thôn mới (NTM) của TP Hà Nội đã kiểm tra thực tế một số tiêu chí về xây dựng NTM kiểu mẫu ở 3 xã trên địa bàn huyện Mỹ Đức. Qua kiểm tra thực tế tại xã Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá đánh giá: cơ sở hạ tầng của các xã được đầu tư khang trang, cây xanh, đường cờ hoa, tranh tường bích họa được triển khai rộng khắp, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Kinh tế toàn cầu đối mặt thách thức trong năm 2024

Xung đột địa chính trị, suy thoái kinh tế tại châu Âu và Trung Quốc là những rủi ro tiềm ẩn được dự đoán sẽ làm chao đảo nền kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liệu còn quá sớm để Fed thực hiện cắt giảm lãi suất. Ảnh: Bloomberg
Liệu còn quá sớm để Fed thực hiện cắt giảm lãi suất. Ảnh: Bloomberg