Tỉnh Bình Dương thưởng Tết cao nhất 5 triệu đồng/người

Duy Chí - Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng dự toán kinh phí tạm tính chi hỗ trợ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của tỉnh Bình Dương là 229 tỷ 265 triệu đồng, tăng 7% so với năm 2021. Mức chi cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Toàn tỉnh hiện có  27.144 lượt gia đình người có công được nhận quà Tết của tỉnh trị giá cao nhất là 4 triệu đồng/lượt, thấp nhất 1,3 triệu đồng/lượt, với tổng kinh phí 42,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ thành lập đoàn cùng với lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương đến tận nhà để thăm, tặng quà và chúc Tết 360 người có công tiêu biểu nhưng không may bị đau ốm, bệnh tật do tuổi cao, sức khỏe yếu, với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Ngày 13/1 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và mức chi tiền hỗ trợ tết cho CBCNVC trên địa bàn tỉnh 
Ngày 13/1 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2021 và mức chi tiền hỗ trợ tết cho CBCNVC trên địa bàn tỉnh 

Cán bộ công chức (CBCC), viên chức, cơ quan Đảng đóng trên địa bàn tỉnh, huyện, thị, thành phố; lực lượng vũ trang thuộc tỉnh quản lý (kể cả cán bộ, chiến sĩ đi học); CBCC và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hưởng lương, phụ cấp được chi hỗ trợ Tết 2.000.000 đồng/người.

33.519 đối tượng bảo hiểm xã hội được chi hỗ trợ tiền Tết 1,8 triệu đồng/người với kinh phí trên 58 tỷ đồng. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo Luật trẻ em, dự kiến chi hỗ trợ 3.300 trường hợp, mức chi 1 triệu đồng/trẻ với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. 5.785 hộ nghèo được tặng quà tương đương số tiền 1,5 triệu đồng/hộ với tổng số tiền 8,67 tỷ đồng. 30.587 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng được chi 700.000 đồng/người với tổng số tiền 21,4 tỷ đồng.

Công nhân lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn Tết được chi 500.000 đồng/suất với trên 15.000 trường hợp, tổng số tiền 5,9 tỷ đồng.  167 công nhân trực tiếp làm công tác vệ sinh, thu gom rác trong những ngày nghỉ Tết thuộc các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, xí nghiệp công trình đô thị mỗi người được chi 5 triệu đồng, tổng kinh phí 835 triệu đồng. Ngoài ra 3.114 cán bộ ấp, khu phố chỉ được hưởng trợ cấp cũng được chi tiền Tết mỗi người 500.000 đồng với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Các trường hợp là bệnh nhân nghèo điều trị nội trú tại các bệnh viện công lập trong 4 ngày tết; trại viên xã hội (tiền ăn) sẽ được đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh dẫn đầu đến thăm, tặng quà, chúc Tết mỗi người được chi 125.000 đồng/ngày và không quá 4 ngày.

Theo truyền thống, dịp tết Nguyên đán, tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức Họp mặt ngoại giao đoàn, họp mặt Việt kiều, họp mặt chức sắc tôn giáo, họp mặt văn nghệ sĩ, thăm hỏi chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vụ trang đóng trên địa bàn.