Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội: Kiện toàn chức danh người đứng đầu, tạo đà phát triển bền vững

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo TP tin tưởng sau khi được kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, của Tổng Công ty, đơn vị sẽ duy trì đoàn kết, ngày càng phát huy những thành tích rất đáng phấn khởi đã dày công vun đắp 20 năm qua, xây dựng Đảng bộ tiếp tục là đơn vị trong sạch vững mạnh"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội cho đồng chí Trương Hải Long
Sáng nay, 4/7, Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (ĐT&PT nhà Hà Nội) tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì và trao Quyết định. Cùng dự có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức.
Tại đây, đồng chí Phan Chu Đức công bố Quyết định 6699 ngày 1/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chuẩn y đồng chí Trương Hải Long (sinh ngày 19/2/1971), Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.
Trước đó, ngày 28/6/2019, UBND TP đã có Quyết định bổ nhiệm đồng chí Trương Hải Long - thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội từ ngày 1/7/2019.
Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội cho đồng chí Trương Hải Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Đồng chí Trương Hải Long vào Đảng năm 2006, là kỹ sư xây dựng thủy điện, kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, đã qua đào tạo lý luận chính trị cao cấp; từ năm 1996-2004 là cán bộ kỹ thuật Công ty 208-Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và sau đó liên tục đến nay công tác tại Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội, kinh qua nhiều vị trí công tác.
Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá đồng chí có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, được đào tạo bài bản từ cơ sở, có kinh nghiệm trong công tác đảng cũng như trong quản lý điều hành về quản trị kinh doanh; luôn nêu cao tinh thần gương mẫu; trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn tốt; liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… “Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi chúc mừng cá nhân đồng chí vinh dự được tín nhiệm rất cao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ chủ chốt của Tổng Công ty và tín nhiệm cao của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP. Tin rằng đồng chí đảm nhận nhiệm vụ mới sẽ phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng Đảng bộ tiếp tục là đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nêu rõ.
Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty, thời gian dài qua luôn đoàn kết, thống nhất, ổn định và phát triển, liên tục nhiều năm giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, năm 2018 là 1 trong 100 đơn vị nhận danh hiệu Sao vàng Đất Việt… Tổng Công ty đang đẩy mạnh thi đua chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Hội đồng TĐKT TP đã hiệp y đề nghị Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đơn vị. Đặc biệt trong năm 2018 và 6 tháng qua, từ giá trị sản xuất kinh doanh (SXKD) đến doanh thu, nộp NSNN, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động (NLĐ) đều tăng hơn cùng kỳ; nhiều công trình trọng điểm TP mà Tổng Công ty triển khai luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, giữ vững uy tín thương hiệu Hadico Hà Nội... Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV trong điều kiện SXKD phải cạnh tranh rất khốc liệt. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng Công ty cũng chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm cuối năm 2018 và duy trì hoạt động hiệu quả của các tổ chức chính trị-đoàn thể, tạo không khí thi đua sôi nổi. Nhất là, đơn vị đảm bảo được việc làm cho trên 2 vạn NLĐ, 38 đảng bộ trực thuộc với 1.500 đảng viên; đi đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ tỉnh, thành bạn và các huyện trên địa bàn...
“Lãnh đạo TP tin tưởng sau khi được kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ, của Tổng Công ty, đơn vị sẽ duy trì đoàn kết, ngày càng phát huy những thành tích rất đáng phấn khởi đã dày công vun đắp 20 năm qua, xây dựng Đảng bộ tiếp tục là đơn vị trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Thành ủy cũng như nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty: Duy trì SXKD, giữ vững thương hiệu Hadico, ổn định việc làm và thu nhập cho NLĐ, đóng góp tích cực vào phát triển chung của TP”, đồng chí nhấn mạnh. 
Tại đây, đồng chí Trương Hải Long khẳng định sẽ vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ đoàn kết, rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống của người cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hết lòng vì sự phát triển chung của Tổng Công ty. Cũng theo đồng chí, đây là thời điểm đơn vị chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, những năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ 4, nhiệm kỳ 2015-2020. Những năm qua, Tổng Công ty luôn phát triển mạnh mẽ, giá trị SXKD hàng năm vượt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng 15-20%; luôn là tập thể đoàn kết, đời sống vật chất tinh thần NLĐ được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể-chính trị được thực hiện tốt... Đó là những tiền đề quan trọng tạo động lực phát triển cho đơn vị những năm tiếp theo.