Tổng thống Trump: Nếu tôi bị luận tội, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụp đổ

Nguyễn Phương (Theo RT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói rằng thị trường Phố Wall sẽ sụp đổ nếu ông bị luận tội.

Tuyên bố trên được Tổng thống Trump đưa ra sau khi tâm lý của các nhà đầu tư hoang mang với việc Hạ viện Mỹ chính thức mở cuộc điều tra luận tội ông.
Chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 25/9.
“Nếu họ thực sự làm điều này, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ. Bạn có nghĩ rằng việc này sẽ giúp chúng ta duy trì được thị trường chứng khoán và nền kinh tế tốt nhất trong lịch sử, sẽ không bao giờ có điều đó” - ông Trump viết dòng tweet hôm 26/9 sau khi các chỉ số chính trên sàn Phố Wall lao dốc mạnh.
Trước đó, hôm 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo cơ quan lập pháp này đã chính thức mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump. Đây là một qui trình phức tạp tại Quốc hội Mỹ.
Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho rằng, Tổng thống Trump đã phản bội lời thề khi nhậm chức, phản bội an ninh quốc gia và "vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Mỹ" vì tìm cách tranh thủ một quyền lực nước ngoài nhằm giành lợi thế chính trị.
Quyết định trên được đưa ra sau khi chính trường Mỹ dậy sóng xoay quanh cuộc điện thoại ngày 25/7 của Tổng thống Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump hôm 22/9 thừa nhận đã trao đổi với người đồng cấp Ukraine về đối thủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020 Joe Biden và con trai ông Biden, song bác bỏ cáo buộc gây sức ép buộc Ukraine điều tra ông Biden.
Quyết định mở cuộc điều tra luận tội ông Trump của Hạ viện Mỹ khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh, với Dow Jones sụt hơn 142 điểm (tương đương 0,5%), trong khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt hạ 0,8% và 1,46%.
Mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không khởi sắc nếu ông bị luận tội, các nhà phân tích nói rằng việc luận tội có thể dẫn đến cuộc biểu tình, như đã xảy ra trong thời kỳ cựu Tổng thống Clinton.
Trước đó, vào năm 1999, Tổng thống Bill Clinton đã bị Hạ viện luận tội, nhưng Thượng viện không ủng hộ động thái này.
”Lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm đã tăng khoảng 50 điểm cơ bản trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ ngày ông Clinton bị điều tra luận tội cho đến ngày Thượng viện không thông qua quyết định này. Kịch bản lãi suất trái phiếu Mỹ tăng 50 điểm dường như là quá tích cực trong năm 2019, nhưng chúng tôi cho rằng khả năng nhích từ 20 - 25 điểm hoàn toàn có thể xảy ra”, Michael Schumacher - Giám đốc chiến lược của Wells Fargo nhận định.