Tổng thống Trump thẳng thắn "lật bài" vụ bắt giữ CFO Huawei

Hương Thảo (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những tuyên bố đầu tiên của ông Trump được đưa ra cùng ngày với phán quyết cho phép bà Mạnh Vãn Chu tại ngoại.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung ngồi cạnh nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina hôm 30/11. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/12 đã thể hiện rằng chính quyền của ông sẵn sàng sử dụng vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.
Trả lời Reuters trong một cuộc phỏng vấn về việc liệu ông có can thiệp vào vụ việc hay không, ông Trump nói: "Bất cứ điều gì tốt cho đất nước này, tôi sẽ làm".
Ông nói rõ hơn: "Nếu tôi nghĩ nó tốt cho thỏa thuận thương mại lớn nhất từng được thực hiện - một điều tốt cho an ninh quốc gia - tôi chắc chắn sẽ can thiệp nếu tôi nghĩ điều đó là cần thiết".
Bình luận của ông chủ Nhà Trắng đã là một tín hiệu rõ ràng rằng việc bắt giữ CFO của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc có thể đóng vai trò "con tin" khi Washington và Bắc Kinh tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại. Quá trình này đã bắt đầu từ ngày 1/12 với cuộc họp song phương giữa Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình, có thời hạn hoàn tất trong 90 ngày.
Sau khi bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Vancouver theo yêu cầu của chính phủ Mỹ hôm 1/12, bà Mạnh Vãn Chu hiện đã được tại ngoại tại Canada với mức bảo lãnh 10 triệu USD theo phán quyết của một phán quyết hôm 11/12. Tuy nhiên bà này vẫn phải đối mặt với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ.
Với điều kiện được thả ra, CFO Huawei đã đồng ý từ bỏ hộ chiếu và sống tại một trong những ngôi nhà của bà này ở Vancouver. Bà Mạnh cũng sẽ phải liên tục đeo vòng định vị GPS để tránh việc bỏ trốn.
Tổng thống Trump khẳng định với Reuters rằng chính quyền của ông có thể sẽ có thêm các cuộc gặp trực tiếp với các quan chức chủ chốt và các đối tác thương mại Trung Quốc, nhưng lưu ý rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra qua điện thoại. Ông Trump còn cho biết rằng cá nhân chưa có bất cứ thảo luận nào với ông Tập về vụ bắt giữ lãnh đạo cấp cao Huawei, đồng thời thể hiện thái độ sẵn sàng cho một cuộc gặp khác với ông Tập trong thời gian tới nếu cần. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần