TP Hồ Chí Minh: Nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ở chợ tự phát KCN Tân Tạo

Huy Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tình trạng chợ dân sinh tự phát bán các mặt hàng thực phẩm tại khu vực KCN Tân Tạo (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) gây tình trạng “nhếch nhác” ô nhiễm môi trường, mất VSATTP và đặc biệt tình trạng tập trung quá đông người gây nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 cao.

 Chợ dân sinh tự phát lấy lòng đường làm nơi buôn bán tại phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Ảnh: Huy Chương

Hàng ngày, vào giờ tan tầm, từ 16h đến 18h, tại khu vực KCN Tân Tạo thuộc 2 phường Tân Tạo và Tân Tạo A (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) dọc theo hai bên đường Quốc lộ 1A, tình trạng chợ dân sinh tự phát thu hút hàng vạn người người tập trung mua bán.

 Tình trạng mất ATGT do chợ tự phát họp ngay trên cầu. Ảnh: Huy Chương
 Không những họp giữa đường mà chợ tự phát còn họp ngay dưới gầm cầu vượt. Ảnh: Huy Chương
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, chợ tự phát chủ yếu kinh doanh các mặt hàng thực phẩm phục vụ công nhân tại KCN Tân Tạo, gây mất cảnh quang đô thị. Người bán vô tư bày biện hàng hóa dưới lòng đường, mất VSATTP. Trong khi đó, mật độ xe tải, container, xe buýt lưu thông qua tuyến đường này rất đông.
Giờ cao điểm, khi hàng vạn công nhân ra về đã tranh thủ mua đồ ăn đã khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tình trạng tập trung đông người như vậy liệu có đảm bảo an toàn?
Chất lượng bữa ăn của công nhân có đảm bảo khi thực phẩm bày bán ngay mặt đường.
 
 

Trong khi Chính phủ và chính quyền TP Hồ Chí Minh đang quyết liệt thực hiện các biện pháp hạn chế, ngăn chặn tình trạng tập trung đông người khi không có việc cần thiết, chính quyền phường Tân Tạo và Tân Tạo A (quận Bình Tân) vẫn để xảy ra tình trạng người dân tập trung đông người mua bán tại các chợ tự phát nói trên.

 Một số người bán hàng vẫn xem nhẹ việc đeo khẩu trang. Ảnh: Huy Chương
Trẻ em lang thang tại chợ. Ảnh: Huy Chương.

TP Hồ Chí Minh đã xử phạt 2.500 người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Từ ngày 28/3 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã xử phạt gần 2.500 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền phạt 496 triệu đồng.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng ban hành và giám sát thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có tỉ lệ rủi ro cao (trên 80%) phải tạm dừng hoạt động.

TP Hồ Chí Minh cũng đã thiết lập 62 chốt kiểm tra chống dịch, kiểm tra 81.000 ôtô, xe máy, gần 110.000 người trong đó 392 người nước ngoài. Kết quả đã phát hiện 60 người có thân nhiệt cao và được chuyển đến trạm y tế để kiểm tra sâu về các yếu tố dịch tễ để có các biện pháp phòng dịch tiếp theo.