Trên 66.200 người hưởng lợi từ dự án hỗ trợ của UNICEF

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa có báo cáo kết quả triển khai dự án “Ứng phó khẩn cấp về nước sạch vệ sinh cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam”.

UNICEF đóng góp tích cực trong hỗ trợ các đối tượng vùng chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn tại Việt Nam.
Đây là dự án do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ với tổng kinh phí khoảng 2,8 tỷ đồng. Dự án được thực hiện tại 24 trường học thuộc 12 xã ở 6 tỉnh (Kon Tum, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre và Sóc Trăng). Mục tiêu chung của dự án là lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nước sạch - vệ sinh trong trường học và tại cộng đồng. Sau gần 5 tháng triển khai (từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017), đã có trên 66.200 đối tượng được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án, trong đó, có trên 22.200 trẻ em, học sinh.
Theo TS Trần Quốc Hùng - Trưởng ban Phòng ngừa và Ứng phó thảm họa (T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), dự án đã góp phần thúc đẩy các sáng kiến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu trong trường học. Nhân rộng mô hình tổng thể do cộng đồng làm chủ. Đồng thời, tăng cường công tác y tế dự phòng tại những vùng dễ chịu tác động bởi thiên tai…
Cũng theo đại diện T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trung bình mỗi năm, tổ chức Hội ký kết từ 20 - 30 chương trình phối hợp, hợp tác với các tổ chức chính trị - xã hội trong nước và quốc tế. Thống kê trong giai đoạn từ 2005 - 2015, T.Ư Hội đã tiến hành cứu trợ khẩn cấp đạt trên 4.500 tỷ đồng (tương đương 225 triệu USD). Theo đó, khoảng 22,2 triệu người đã được hưởng lợi từ các hoạt động cứu trợ do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai trong hơn 10 năm qua.