Triều Tiên trục xuất Đại sứ Malaysia sau nghi án sát hại Kim Jong-nam

Lan Hương (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triều Tiên sẽ trục xuất Đại sứ Malaysia trong bối cảnh quan hệ 2 nước đang căng thẳng sau vụ sát hại một công dân nghi là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, Đại sứ Malaysia sẽ phải rời khỏi Triều Tiên trong 48 giờ.
Ông Mohamad Nizan Mohamad - Đại sứ Malaysia tại CHDCND Triều Tiên.
Đây là động thái căng thẳng mới nhất trong quan hệ 2 nước sau vụ một công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng trước.
Công dân Triều Tiên này được cho là bị 2 phụ nữ nước ngoài đầu độc bằng chất VX và tử vong 20 phút sau đó.
2 nữ nghi phạm là Đoàn Thị Hương (Việt Nam) và Siti (Indonesia) đã bị tòa án buộc tội mưu sát và có thể nhận án tử. Phiên tòa tuyên cáo trạng đã diễn ra hôm 4/3 vừa qua. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13/4.
Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol đã bị miễn trừ ngoại giao và được yêu cầu rời Malaysia trong vòng 48 giờ.
Đại sứ Triều Tiên từng cho rằng, Bình Nhưỡng không thể tin tưởng cuộc điều tra của Malaysia và cáo buộc nước này có liên quan với các thế lực bên ngoài, ám chỉ đến Hàn Quốc trong vụ việc.
Ngoại trưởng Malaysia đã yêu cầu một lời xin lỗi từ phía Đại sứ Triều Tiên nhưng không được đáp lại. Malaysia cũng hủy chế độ miễn visa du lịch đối với công dân Triều Tiên du lịch đến nước này. Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ 6/3.
Nói với các phóng viên tại sân bay Kuala Lumpur ngày 6/3 khi chuẩn bị rời đi, Đại sứ Kang bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng về "những biện pháp cực đoan" của chính quyền Malaysia, làm ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ song phương.