Triều Tiên tuyên bố không đàm phán vấn đề phi hạt nhân hóa với Mỹ

Nguyễn Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 4/11 Bình Nhưỡng tuyên bố không quan tâm đến việc đàm phán phi hạt nhân hóa với Washington, đồng thời nhấn mạnh việc phát triển chương trình hạt nhân là lựa chọn chiến lược nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Tuyên bố của Bình Nhưỡng được KCNA đăng tải nhấn mạnh Mỹ cần từ bỏ hy vọng về việc Triều Tiên sẽ ngồi vào bàn đàm phán để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa.
“Mỹ phải loại bỏ suy nghĩ rằng Triều Tiên có thể đáp ứng yêu cầu của họ, đồng thời cũng không nên hy vọng về khả năng đàm phán vấn đề phi hạt nhân hóa với Triều Tiên”, hãng thông tấn KCNA đăng tuyên bố.
Theo KCNA, việc sở hữu vũ khí hạt nhân đối với Triều Tiên là một lựa chọn chiến lược. Ảnh: Daily Express 
Theo KCNA, việc sở hữu vũ khí hạt nhân đối với Triều Tiên là một lựa chọn chiến lược “không thể tránh khỏi” nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.
Tuyên bố nêu rõ Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trừ khi "chính sách thù địch của Mỹ với Triều Tiên được hủy bỏ". 
Theo tuyên bố trên, Triều Tiên khẳng định không phản đối đối thoại nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay, song sẽ không bao giờ đàm phán về những vấn đề liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia.
“Triều Tiên không phản đối đối thoại, nhưng sẽ không bao giờ và không có ý định thương lượng về vấn đề liên quan đến lợi ích tối cao của đất nước và an ninh của nhân dân. Mỹ nên gạt bỏ tham vọng của mình”, KCNA khẳng định.
Trước đó, hồi giữa tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ John Sullivan đã tuyên bố ở Seoul (Hàn Quốc) về mục tiêu đưa Triều Tiên đến bàn đàm phán mà không cần điều kiện tiên quyết.
Tuy nhiên, KCNA cho rằng đây đơn thuần là nỗ lực của Mỹ nhằm “hợp pháp hóa” các lệnh trừng phạt mà nước này đang áp đặt lên Triều Tiên.
Tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Hàn Quốc vào ngày 7/11 tới trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày. Tại Hàn Quốc, Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.
Tình hình căng thẳng tại Bán đảo Triều Tiên vẫn gia tăng liên quan tới các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, cũng như sau khi Mỹ tuyên bố sẽ dùng hành động quân sự để đối phó với mối đe dọa này nếu cần thiết.