Trực xuyên Tết lấy nước vụ Xuân 2019

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày qua, trong khi người dân cả nước rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thì nhiều cán bộ, nhân viên ngành thuỷ lợi các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ vẫn túc trực 24/24h, vận hành hệ thống công trình, lấy nước đợt 2 cho gieo cấy vụ Xuân 2019.

Công tác lấy nước vẫn sẽ tiếp diễn trong suốt những ngày Tết Nguyên đán.

 

Đợt xả nước thứ 2 từ các hồ thuỷ điện đã kết thúc vào 24h ngày 3/2 (tức 29 Tết Nguyên đán). Theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến sau đợt lấy nước thứ 2 là 456.380ha, đạt khoảng 83% kế hoạch vụ Xuân 2019. Diện tích có nước trên không bao gồm tỉnh Bắc Giang, do địa phương có thể chủ động nguồn nước, ít phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Địa phương có diện tích ruộng đồng có nước đạt cao nhất là Hà Nam 99,64%; tiếp đến là Nam Định 97,13%; Ninh Bình 96,6%; Thái Bình 94,14%...

 

Trong khi đó tại Hà Nội, diện tích canh tác vụ Xuân 2019 đã có nước đạt khoảng 60%. Cùng với tập trung cao độ cho công tác lấy nước, các địa phương trên địa bàn TP cũng vận động bà con nông dân tích cực xuống đồng sản xuất. Đến sáng nay 4/2 (tức 30 Tết Nguyên đán), đã có khoảng 45% diện tích canh tác vụ Xuân 2019 của Hà Nội hoàn thành công tác làm đất. Tỷ lệ gieo cấy toàn TP cũng đã đạt trên 10% kế hoạch. Hiện, 5 doanh nghiệp thuỷ lợi của Hà Nội vẫn đang cắt cử cán bộ, nhân viên, ứng trực 24/24h tổ chức vận hành hàng trăm trạm bơm, lấy nước, tích trữ nước vào hệ thống các công trình. Công tác này vẫn sẽ được các đơn vị triển khai trong suốt kỳ nghỉ lễ sắp tới, nhằm bảo đảm nguồn nước để bà con sản xuất nông nghiệp sau Tết Nguyên đán 2019.

 

Để bảo đảm tiến độ gieo cấy vụ Xuân 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ tiếp tục chỉ đạo vận hành các công trình thủy lợi lấy nước để đưa nước lên ruộng, tích trữ vào hệ thống kênh mương, các vùng trũng, ao, hồ khi dòng chảy sông Hồng còn được duy trì thuận lợi. Đối với các địa phương có diện tích đủ nước thấp và khó cấp nước như Hà Nội, Bắc Ninh, ông Tỉnh nhấn mạnh, cần rà soát các diện tích gieo cấy khả năng bị thiếu nước, lắp đặt các trạm bơm dã chiến và thực hiện các giải pháp bổ sung nguồn nước…