Trung Bộ thiệt hại gần 900 tỷ đồng do bão số 5

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 3/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại do bão số 5 tại các tỉnh, TP khu vực Trung Bộ.

Cột điện bị gãy đổ do bão số 5 tại Quảng Ngãi. Ảnh: Đình Tăng. 
Cơn bão số 5 có diễn biến rất nhanh, gây ra rủi ro lớn trên biển, đồng thời hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh đã gây mưa lớn trên diện rộng các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên. Dù công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt và đồng bộ, khẩn trương, tuy nhiên, thiệt hại do bão số 5 gây ra vẫn là rất lớn.
Nghiêm trọng nhất là bão số 5 đã khiến 1 người chết (Quảng Ngãi); 1 người hiện vẫn còn đang mất tích (Hà Tĩnh) và 14 người khác bị thương (Quảng Ngãi). Cùng với đó là 182 nhà dân bị sập đổ và 2.025 ngôi nhà bị ngập nước kéo dài nhiều ngày.
Nông dân nhiều địa phương cũng rơi vào tình trạng điêu đứng vì sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thống kê cho thấy, ít nhất 362ha lúa, 5.567ha hoa màu và hàng trăm héc-ta nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại. Khoảng 24.217 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.613 cây xanh bị gãy đổ; 550 chậu hoa cảnh bị thiệt hại.
Hệ thống đê điều, thủy lợi, giao thông bị tổn thương nghiêm trọng. Cụ thể, 5.700m kè bị hư hỏng, tuyến đê Đông (Bình Định) sạt mái hạ lưu 127m; 7.517m kênh mương bị sạt lở. 6.936m đường giao thông bị hư hại và sạt lở 17.091m3 đất đá…
Đáng chú ý, trong thời gian diễn ra bão số 5, đã có 172 cột điện bị gãy đổ, 4 trạm biến thế hư hỏng; 1 đường dây 220KV và 9 đường dây 110KV bị hư hỏng khiến nhiều địa phương bị sự cố về điện với khoảng 900.000 hộ bị mất điện. Hiện, công ty điện lực các tỉnh, TP đã khắc phục toàn bộ điện lưới bị ảnh hưởng và cấp điện lại cho người dân.
Tổng giá trị thiệt hại ban đầu do bão số 5 gây ra cho các địa phương ước tính khoảng 886 tỷ đồng. Trong đó, Quảng Ngãi 367 tỷ đồng; Bình Định 358 tỷ đồng; Phú Yên: 116 tỷ đồng; Khánh Hòa 45 tỷ đồng.