Trung Quốc chúc mừng ông Joe Biden và bà Kamala Harris

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung Quốc hôm nay (13/11) đã chúc mừng ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ - một tuần sau khi ứng cử viên đảng Dân chủ tuyên bố rằng ông đã đảm bảo đủ số phiếu đại cử tri để tiếp quản Nhà Trắng.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Joe Biden nâng ly chúc mừng ở Washington, năm 2015.
“Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của người dân Mỹ và chúng tôi gửi lời chúc mừng tới ông Biden và bà Harris”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một tuyên bố hôm thứ 6.

Tuy nhiên, ông Uông nói rằng Trung Quốc hiểu kết quả bầu cử sẽ chỉ được xác nhận sau toàn bộ thủ tục mà luật pháp Mỹ quy định.

Ngay sau khi ông Biden tuyên bố hôm 7/11 rằng ông đã thắng cử, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Boris Johnson, là những người chúc mừng ông đầu tiên

Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga là 2 trong những cường quốc đã không gửi một thông điệp nào, làm dấy lên suy đoán rằng Bắc Kinh và Moscow đang đợi cho đến khi kết quả được xác nhận chính thức, tránh nguy cơ bị lôi kéo vào vấn đề chính trị nội bộ Mỹ.

Giới quan sát nhận định, Bắc Kinh có thể đã quyết định chúc mừng Tổng tống đắc cử Biden sau khi truyền thông Mỹ vừa tuyên bố chiến thắng ở tiểu bang Arizona cho chiến dịch của vị cựu Phó Tổng thống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần